Hà Tĩnh: Xuyên đêm truy vết liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong đêm 20/11, lực lượng chức năng đã cách ly y tế, truy vết kiểm soát phòng chống dịch liên quan đến ca nhiễm COVID-19 công bố sáng cùng ngày tại xã Thạch Đài huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Lực lượng chức năng ở huyện Thạch Hà lập chốt khu vực bệnh nhân nhiễm COVID-19 sinh sống để truy vết.
Lực lượng chức năng ở huyện Thạch Hà lập chốt khu vực bệnh nhân nhiễm COVID-19 sinh sống để truy vết.

Sau khi ca dương tính với virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân nam T.V.H (SN 1974, ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) được công bố vào sáng 20/11, huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng, tổng lực truy vết.

Ngay sau đó, tất cả 26 trường hợp F1 và 36 trường hợp F2 liên quan ca bệnh này đã được theo dõi, cách ly nghiêm ngặt theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Xuyên đêm lực lượng chức năng kiểm tra, truy vết liên quan ca mắc tại xã Thạch Đài huyện Thạch Hà.

Xuyên đêm lực lượng chức năng kiểm tra, truy vết liên quan ca mắc tại xã Thạch Đài huyện Thạch Hà.

Huyện Thạch Hà hiện đang tiếp tục truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 nhằm khoanh vùng, khống chế dịch; rà soát nhanh các điều kiện cách ly tại nhà; tuyên truyền sâu rộng, liên tục dưới mọi hình thức về diễn biến của dịch bệnh cho người dân nắm bắt để từ đó, chung tay phòng chống, không để lây lan rộng.

Cũng trong ngày 20/11, ngoài ca bệnh ở xã Thạch Đài, tại tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 16 ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 15 trường hợp mắc bệnh là học sinh của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Xuân Lĩnh và người thân trong gia đình của các em.

Lưc lượng chức năng nhanh chóng truy vết được 247 trường hợp F1 và xác định nguồn lây. Ngoài ra, chính quyền xã Xuân Lĩnh cũng đã lập 8 chốt, cách ly tạm thời toàn bộ 5 thôn xã Xuân Lĩnh với 836 hộ dân, 3.146 nhân khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; triển khai 7 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn xã.

Đọc thêm