Hải Dương, dân “tố” không có quyết định cưỡng chế, chủ tịch xã vẫn cho người giật đổ cột nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Đình Lược phản ánh chủ tịch xã và tổ công tác đã cưỡng chế nhà ông không đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Đình Lược cho rằng chủ tịch xã giật đổ cột nhà đang xây của gia đình ông nhưng không có quyết định cưỡng chế.
Ông Nguyễn Đình Lược cho rằng chủ tịch xã giật đổ cột nhà đang xây của gia đình ông nhưng không có quyết định cưỡng chế.

Xã bảo đất thổ cư, huyện bảo đất nông nghiệp

Ông Nguyễn Đình Lược (xã An Phượng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) trình bày: Năm 1994, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, đông con được hưởng chính sách “giãn dân” của nhà nước. Vì thế gia đình ông được cấp một mảnh đất (có phải nộp thêm tiền).

Nhưng khi chia lô, đến lượt gia đình ông thì hết đất. Sau đó, ông Lược được địa phương giao cho một mảnh đất khác, thuộc dạng thùng vũng gần cánh đồng để ở.

Ông Lược cho biết đến năm 2004, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương trên chính mảnh đất trên. Qua gần 20 năm, nay ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ tường nứt, mái ngói bị dột. Những hôm trời mưa to, gia đình ông không có chỗ để ngủ vì giường chiếu đều bị ướt hết.

Ông Lược đã nhiều lần làm đơn xin chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để gia đình ông đủ điều kiện xây dựng căn nhà nhỏ nhưng chưa được xem xét.

Trao đổi báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Hữu Thanh, Chủ tịch UBND xã An Phượng (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết: Theo hồ sơ quản lý đất đai của xã An Phượng thì số liệu đo đạc hiện trạng năm 1997 xác định hộ gia đình ông Nguyễn Đình Lược sử dụng thửa đất số 4, tờ bản đồ số 16, diện tích 962m2, loại đất T (thổ cư). Hồ sơ đo đạc hiện trạng năm 2006, khu đất thuộc tờ bản đồ số 8, ghi chú thổ cư đo 1/1000. Lãnh đạo xã An Phượng xác nhận ông Lược có phiếu thu nộp tiền đấu thầu đất đai theo nghị quyết của địa phương số tiền 600 ngàn đồng và biên lai thuế nhà đất hàng năm từ năm 1997 đến nay.

Tuy nhiên, ông Thanh cho biết, theo hồ sơ của Phòng TN&MT huyện Thanh Hà quản lý thì bản đồ hiện trạng kiểm kê đất đai năm 2019 thể hiện khu đất gia đình ông Lược đang sử dụng là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Hà cũng thể hiện khu đất của gia đình ông Lược đang sử dụng là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và không nằm trong kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Do đó, việc xây nhà mới là chưa được phép.

Không có quyết định cưỡng chế

Về phần gia đình ông Lược, do nhà cửa đã xuống cấp trầm trọng nên vào khoảng tháng 9/2021, ông quyết định xây dựng căn nhà nhỏ trên diện tích đất bên cạnh ngôi nhà hiện tại gia đình ông đang ở.

Ngôi nhà của gia đình ông Lược hiện đã xuống cấp, khiến sinh hoạt của 6 người rất khó khăn

Ngôi nhà của gia đình ông Lược hiện đã xuống cấp, khiến sinh hoạt của 6 người rất khó khăn

Ông Lược phản ánh, ngày 1/10 khi ông không có mặt ở nhà, ông Phạm Hữu Thanh, Chủ tịch xã An Phượng và tổ công tác đến giật đổ hai cái cột của ngôi nhà ông đang xây.

Về nội dung này, Chủ tịch xã An Phượng giải thích: “Khi ông Lược xuống móng, tôi đã ra lập biên bản yêu cầu tạm dừng do đất chưa đủ điều kiện. Đầu tháng 9, nhà ông Lược đổ 4 cái giằng. Buổi sáng ngày 1/10 thấy gia đình ông Lược đổ 2 cái cột nên tôi yêu cầu dừng. Chiều tôi cưỡng chế tháo dỡ 2 cột bị sai phạm”.

Về việc cưỡng chế khi không có quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế, chủ nhà không có nhà….Ông Thanh phân trần: "Do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên có thể tôi còn sai sót. Tuy nhiên tôi chỉ vì mục đích tốt, nếu để xây xong nhà mới cưỡng chế thì họ thiệt hại còn rất nhiều”.

Báo PLVN sẽ tiếp tục đưa tin sự việc.

Đọc thêm