Hải Dương: Dùng điện bẫy chuột, khiến người cùng thôn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi ra ruộng lúa mà mình dùng dây điện bẫy chuột, ông Bốt phát hiện người cùng thôn tử vong. Sau đó, người đàn ông này đã đến cơ quan công an tự thú.
Mặc dù liên tục xảy ra những vụ gây chết người, nhưng nhiều nơi người dân vẫn còn duy trì phương thức dùng điện để bẫy chuột (ảnh minh họa)
Mặc dù liên tục xảy ra những vụ gây chết người, nhưng nhiều nơi người dân vẫn còn duy trì phương thức dùng điện để bẫy chuột (ảnh minh họa)

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Kiến Quốc (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc người dân dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông B.V.C (SN 1960, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc).

Thông tin ban đầu vụ việc khoảng 20h30 ngày 4/5, ông Bùi Ngọc Bốt (SN 1951), cùng trú tại thôn Cúc Bồ đã dùng dây điện đấu vào điện lưới 220V để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa tại cánh đồng tiếp giáp đường 396.

Khoảng 0h30 ngày 5/5, ông Bốt quay trở lại ruộng lúa của gia đình để kiểm tra bẫy chuột thì phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt xuống sát mép ruộng, cạnh dây điện dùng bẫy chuột.

Xác định nạn nhân đã chết do tiếp xúc với bẫy chuột bằng điện của mình nên ông Bốt đã ngắt điện khỏi bẫy chuột. Sau đó, đến Công an xã Kiến Quốc tự thú. Lực lượng chức năng sau đó xác định, nạn nhân thiệt mạng là ông B.V.C.

Hiện Công an huyện Ninh Giang đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý người dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người.

Đọc thêm