Hải Dương: Người dân tự tháo dỡ biệt thự “khủng” xây trên đất nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Quang (Ninh Giang, Hải Dương) đang tiến hành tháo dỡ công trình sau khi chính quyền vào cuộc vận động.
Sau khi chính quyền vận động, người dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm
Sau khi chính quyền vận động, người dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai hộ dân xây dựng nhà ở trên diện tích đất chuyển đổi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Đồng Linh (xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương) mà báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, hiện đã có hộ dân tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên, gia đình hộ ông Lê Văn Hạnh đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ phần mái công trình, nhóm thợ đang tiếp tục dỡ đến khung thép trên mái.

Hộ dân còn lại là ông Lê Đình Định, cho biết do gia đình không có chỗ ở nếu tháo dỡ công trình nên gia đình ông chưa thể thực hiện việc tháo dỡ công trình trên.

Trước đó, ngày 27/12/2021 báo PLVN đã đăng bài phản ánh “Biệt thự khủng xây trên đất nông nghiệp chính quyền Hải Dương loay hoay phương án xử lý” việc 2 căn biệt thự bề thế xây trên đất nông nghiệp đã lâu, nhưng UBND xã Tân Quang, UBND huyện Ninh Giang vẫn lúng túng không đưa được ra lộ trình, cũng như thời gian để xử lý vi phạm nói trên.

Cụ thể sau khi xem xét nội dung bài báo đăng trên báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND huyện Ninh Giang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra làm rõ nội dung Báo đăng về tình trạng xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Ninh Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngăn chặn xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Những ngôi nhà bề thế xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Hải Dương mà báo PLVN đã đưa tin trước đó

Những ngôi nhà bề thế xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Hải Dương mà báo PLVN đã đưa tin trước đó

Bên cạnh đó, UBND huyện Ninh Giang phải báo cáo kết quả kiểm tra nói trên với chủ tịch UBND tỉnh và thông tin đến Báo PLVN theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Ông Trần Trọng Bát – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang cho biết, sau khi chính quyền vận động người dân cũng đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ. “Hiện một hộ đang tháo dỡ. Hộ còn lại sẽ tháo dỡ trong thời gian tới. Khi xử lý xong, huyện sẽ có báo cáo với UBND tỉnh”, ông Bát nói.

Đọc thêm