Hải Dương lần đầu tiên tổ chức lễ hội thu hoạch cà rốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/2, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Hội thi thu hoạch cà rốt với nhiều chương trình hấp dẫn nhằm quảng bá thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Hải Dương tổ chức lễ trải hội thu hoạch cà rốt nhằm quảng bá mặt hàng nông sản có giá trị cao.
Hải Dương tổ chức lễ trải hội thu hoạch cà rốt nhằm quảng bá mặt hàng nông sản có giá trị cao.

Theo đó, lễ Hội được khai mạc từ 8 giờ sáng ngày 15/2 tại xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng). Sau phần khai mạc và tuyên bố lý do, ban tổ chức sẽ cắt băng khai Hội, sau đó các đội sẽ tham gia phần thi thu hoạch cà rốt và trao giải. Tiếp đó, Ban tổ chức sẽ làm lễ rước cà rốt vào thắp hương tại Đền Tam Phủ và đưa Đoàn đại biểu đi thăm cơ sở chế biến, đóng gói và cắt băng đưa sản phẩm cà rốt xuất khẩu. Sau khi kết thúc lễ hội thu hoạch cà rốt, Đoàn đại biểu sẽ đi thăm vùng sản xuất hành, tỏi và một số mô hình sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn thị xã Kinh Môn...

Cà rốt là một trong những loại nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương

Cà rốt là một trong những loại nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương

Đây là lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội thu hoạch cà rốt, hoạt động này nhằm quảng bá thương hiệu, kích cầu tiêu thụ đối với những mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương. Đồng thời, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp; từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực và sản phẩm cà rốt theo hướng bền vững.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND Hải Dương cho biết, địa phương có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp với đa dạng sản phẩm và không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào nên tiêu thụ thuận lợi. Tuy nhiên, do truyền thông còn nhiều hạn chế nên hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy cần có các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa nhằm quảng bá thương hiệu nông sản Hải Dương đến bạn bè trong nước và trên toàn thế giới.

Đọc thêm