Hải Dương: Trạm trộn bê tông xả nước thải thẳng xuống kênh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Báo PLVN nhận được thông tin phản ánh của người dân ở khu vực xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về việc một trạm trộn xả nước thải và bã bê tông xuống kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực này.
Người dân phản ánh trạm trộn bê tông Hà Hải (ở TP. Hải Dương) xả thải trực tiếp xuống kênh
Người dân phản ánh trạm trộn bê tông Hà Hải (ở TP. Hải Dương) xả thải trực tiếp xuống kênh
Bã bê tông bao phủ diện tích từ vài chục tới hàng trăm m2

Bã bê tông bao phủ diện tích từ vài chục tới hàng trăm m2

Trạm trộn bê tông Hà Hải thuộc địa phận xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nằm sau sát chân đê Thái Bình.

Trong khuôn viên của cơ sở, khu trung tâm là trạm trộn bê tông, bên cạnh đó là bãi chứa vật liệu (cát, đá, sỏi…).

Nước trong kênh đoạn sát lớp bã bê tông có màu vàng như nước chè

Nước trong kênh đoạn sát lớp bã bê tông có màu vàng như nước chè

Vị trị người dân phản ánh là kênh nước ở cạnh chân đê hữu sông Thái Bình, tại đây bã bê tông lớp mới chồng lên lớp cũ thành một lớp bê tông trắng đục bao phủ diện tích từ vài chục đến 100m2.

Tại vị trí sát lớp bã bê tông, nước trong kênh đã chuyển thành màu vàng (gần giống như màu nước chè).

Người dân địa phương cho biết đây là kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực này, khiến họ rất lo lắng.

Trạm trộn này nằm sát ngay chân đê sông Thái Bình

Trạm trộn này nằm sát ngay chân đê sông Thái Bình

Theo quan sát của phóng viên, trạm bê tông trên không những xả thải trực tiếp xuống kênh dẫn mà còn chất vật liệu, cặn bã bê tông sát ngay chân đê nhiều khả năng nằm trong hành lang bảo vệ đê hữu sông Thái Bình.

Phóng viên báo PLVN đã liên hệ với UBND xã Ngọc Sơn, UBND TP Hải Dương phản ánh thông tin vụ việc. Chính quyền địa phương cho biết sẽ nhanh chóng xác minh vụ việc và phản hồi

Đọc thêm