Hai lần ra tù, dì kéo cháu vào đường dây vận chuyển ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 12/11, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng là hai dì cháu đang vận chuyển ma tuý ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Hai đối tượng tại CQĐT cùng tang vật
Hai đối tượng tại CQĐT cùng tang vật

Theo đó, sau một thời gian vào cuộc nắm bắt tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 10/11, Công an huyện Quế Phong nhận định các đối tượng trong đường dây sẽ thuê xe ô tô đưa ma tuý ra các tỉnh phía Bắc đã lên phương án bắt giữ.

Rạng sáng 11/11, Ban chuyên án đã huy động Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống ma túy Công an tỉnh; Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An); Đội Kiểm soát, phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) triển khai phương án đón lõng, bắt giữ.

Đến khoảng 7h30 phút ngày 11/11, phát hiện các đối tượng đang di chuyển, lực lượng phá án tiến hành kiểm tra, khống chế và bắt giữ Lang Thanh Luân (SN 1979, trú tại xã Châu Kim, huyện Quê Phong) và Hà Thị Mỹ Duyên (SN2002 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) thu giữ gồm 1 bánh heroin có khối lượng 349,71gam.

Được biết, Lang Thanh Luân đã có 2 tiền án về ma túy, chồng của Luân cũng đang phải chấp hành án phạt tù về tội ma túy. Sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, Luân tiếp tục móc nối với các đối tượng trong và ngoài tỉnh để thành lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ.

Điều đáng nói, Mỹ Duyên là cháu họ của Luân cũng bị dì lôi kéo tham gia vào đường dây này.

Cảnh sát đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.

Đọc thêm