Hải Phòng: Cách ly tập trung đối với tất cả những người từ Bắc Ninh, chợ hoa Mê Linh về

(PLVN) - Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu rà soát những người đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3/2020 đến nay, khẩn trương lập danh sách (gửi về Sở Y tế) cho đi cách ly tập trung và làm xét nghiệm 100%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Liên quan đến các ca bệnh 243 và 262, ngày 13/4, Sở Y tế Hải Phòng có công văn hoả tốc về viêc rà soát, cách ly y tế người từ Bắc Ninh và chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) về Hải Phòng. 

Theo Công văn, tính đến thời điểm hiện này, tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội đã có 10 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 243, trở thành ổ dịch trong cộng đồng. Sau khi bệnh nhân 243 được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 ngày 6/4/2020, tới ngày 13/4 đã có thêm 9 bệnh nhân có liên quan đến ca bệnh này.

Do đó, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị  các quận, huyện trên địa bàn chỉ đạo thực hiện ngay việc tập trung rà soát những người đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3/2020 đến nay, tuyên truyền rộng rãi trên truyền thanh để người dân khai báo, khẩn trương lập danh sách (gửi về Sở Y tế) cho đi cách ly tập trung và làm xét nghiệm 100%.

Trước đó, theo thông báo khẩn số 13 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị tìm tât cả người từng đến Chợ hoa Mê Linh (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) từ ngày 20/3/2020 đến nay vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được cho là có liên quan tới ổ dịch  xuất phất từ bệnh nhân 243 trú tại đây.

Trong đó, đáng chú ý là ca bệnh số 262 (SN1994) là công nhân Công ty Samsung, làm việc tại khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh. BN 262 nhà ở xóm chợ Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân ho sốt từ ngày 30/3/2020 nhưng vẫn đi làm, ngày 5/4/2020 mới nghỉ làm.

Vì vậy, Sở Y tế Hải Phòng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, truy ngược lại từ ngày 30/3/2020 đến nay có bao nhiêu người từ Bắc Ninh về Hải Phòng, lập danh sách (gửi Sở Y tế) cho đi cách ly tập trung và làm xét nghiệm 100%

Đọc thêm