Hàng ngàn người dân xã Trà Leng tiếp tục cảnh bị cô lập do sạt lở núi, đường hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 18/11, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, do mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở, đường sá bị hư hỏng khiến người dân tại xã bị cô lập.
Tuyến đường vào xã Trà Leng bị hư hỏng nghiêm trọng.
Tuyến đường vào xã Trà Leng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bà Hằng thông tin, từ tối 17/11, mưa lớn không ngớt khiến tuyến đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng xuất hiện 5 điểm bị sạt lở nặng, mặt đường nhiều đoạn đứt gãy. Đến trưa 18/11, toàn xã bị cô lập hoàn toàn do đường sá hư hỏng.

Trên tuyến đường vào xã Trà Leng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.
Trên tuyến đường vào xã Trà Leng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi nên Trường mẫu giáo ở Trà Leng phải tạm thời đóng cửa, giáo viên và trẻ được sơ tán đến nơi an toàn trong sáng 18/11. Mưa lớn kèm sạt lở núi khiến tuyến đường ngập nước và bùn đất, cây cối ngã la liệt chắn ngang đường.

Chính quyền địa phương di dời giáo viên, trẻ Trường mẫu giáo ở Trà Leng do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi.

Chính quyền địa phương di dời giáo viên, trẻ Trường mẫu giáo ở Trà Leng do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi.

Thời điểm cuối tháng 10/2020, tại nóc ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp 11 ngôi nhà cùng hàng chục người dân. Trước tình trạng sạt lở núi đang diễn ra, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng, mong chính quyền địa phương chủ động lên phương án di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đọc thêm