Hãng xe công nghệ "Make in Việt Nam" chăm lo tài xế mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịch Covid-19, thu nhập giới tài xế công nghệ giảm đáng kể, nhiều khi quá nửa đêm mới về đến nhà, nhưng số tiền kiếm được chẳng thấm gì với các khoản lo cơm, áo, gạo, tiền, vì thế, nhiều tài xế rưng rưng xúc động khi bất ngờ nhận tiền hỗ trợ từ Be Group.
Be Group chở miễn phí hàng nhu yếu phẩm của doanh nghiệp Việt đến tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Kim Anh
Be Group chở miễn phí hàng nhu yếu phẩm của doanh nghiệp Việt đến tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Kim Anh

Chia sẻ gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” cùng tài xế

Ngay trong tháng 6 năm nay, gần 1000 tài xế Be khắp cả nước đang được nhận một khoản hỗ trợ mang tên “Đảm bảo thu nhập cho tài xế”, với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 4 triệu đồng/người/tháng. Đây là những tài xế có tổng thu nhập trong tháng 5 từ ứng dụng Be thấp hơn 5 triệu đồng.

Anh T.V.Anh, một tài xế beBike đang ở trọ tại Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, từ cuối tháng 4, dịch bắt đầu bùng phát ở TP HCM là số cuốc xe của anh bắt đầu giảm. Sang tháng 5, khi các trường cho sinh viên học sinh nghỉ học thì thu nhập của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu như các tài xế khác chịu khó đi đơn hàng xa, hoặc vào trung tâm để kiếm thêm khách thì anh V.Anh chỉ dám loanh quanh khu vực Bình Chánh, Bình Tân do còn có người cha già đau bệnh đang ở nhà. Suốt tháng 5, mỗi ngày dù mở app 5 – 6 tiếng, cả tháng anh chỉ kiếm được hơn 2 triệu đồng. “Mấy bữa trước hãng Be báo tôi được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng mùa dịch. Mừng lắm, vậy là tháng này đủ tiền thuốc thang cho ông già rồi”, anh V.Anh chia sẻ.

Một tài xế Be đi chợ hộ khách hàng trong mùa dịch

Một tài xế Be đi chợ hộ khách hàng trong mùa dịch

Chương trình “Đảm bảo thu nhập cho tài xế” là một trong nhiều hoạt động mà Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển gọi xe Be - đang thực hiện nhằm góp phần chăm lo các nhu cầu cơ bản, chia sẻ gánh nặng mưu sinh cùng tài xế trong giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19.

Trước đó, ngay khi làn sóng Covid thứ 4 quay trở lại vào cuối tháng 4/2021, Be Group đã nhanh chóng ra chính sách hỗ trợ tài chính cho tài xế trong tình huống phải điều trị và thực hiện cách ly vì Covid. Các tài xế trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid (là F0, F1 và F2) được Be hỗ trợ với hạn mức lên đến 3 triệu đồng/người. Anh Trần Văn Long (quê Quảng Nam), tài xế beBike tại Đà Nẵng là một trong nhiều tài xế được hỗ trợ theo chính sách này. Anh cho biết bản thân là trường hợp F2 buộc phải cách ly tại nhà do chở khách F1, anh Long không được đi làm, đồng nghĩa với không có thu nhập. Để trang trải tiền nhà trọ và chi phí sinh hoạt, anh phải mượn tạm tiền người quen.

Nhận được khoản tiền hai triệu đồng từ Be giúp anh giảm bớt áp lực về tiền nhà trọ. Be còn hỗ trợ giữ nguyên hạng mức và quyền lợi tài xế trong thời gian anh cách ly. "Sự động viên của công ty giúp tôi có thêm chi phí trang trải cuộc sống, an tâm cách ly tại nhà, đó cũng là lý do tôi chọn gắn bó với Be", anh chia sẻ.

Be Group cho biết, doanh nghiệp đang tiến hành khảo sát các trường hợp tài xế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ riêng theo từng trường hợp. Mới đây nhất, ngay khi TP HCM quyết định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc cấm xe taxi công nghệ hoạt động, Be đã quyết định hỗ trợ các tài xế beCar được tạm thời chuyển đổi dịch vụ sang beBike. Điều này giúp một bộ phận tài xế tiếp tục duy trì được thu nhập trong tình hình dịch bệnh có khả năng còn kéo dài.

Đặc biệt, Be đã gửi công văn đến Chính phủ để xin được hỗ trợ ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho đội ngũ Tài xế của Be Group và tài xế của các hãng taxi thuộc Liên minh taxi (đối tác kinh doanh của Be Group) nhằm giúp các bác tài có thể yên tâm cùng Be Group thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bênh, vừa phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Trong bối cảnh làn sóng Covid lần 4 đang ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của các tài xế công nghệ, thì đây là những hành động tiếp sức thiết thực từ phía ứng dụng Make in Vietnam, nhằm giúp bác tài giảm bớt gánh nặng tài chính, tinh thần và chăm lo cho gia đình của mình tốt hơn.

Linh hoạt, sáng tạo trong đại dịch

Song song đó, Be còn hợp tác với nhiều đơn vị kinh doanh, phân phối nông sản như Chợ Tốt, FoodMap, Phiên chợ Xanh tử tế…, nhằm hỗ trợ cho các start-up nông nghiệp sạch, các nhà vườn và cửa hàng nông sản vượt qua khó khăn mùa dịch Covid – 19. Đây đồng thời cũng là cách tạo thêm nhiều đơn hàng cho tài xế trong bối cảnh nhu cầu di chuyển của khách hàng giảm sâu.

Be Group hỗ trợ giao hàng cho nhiều đơn vị phân phối nông sản trong mùa dịch.

Be Group hỗ trợ giao hàng cho nhiều đơn vị phân phối nông sản trong mùa dịch.

Một trong những đơn vị hợp tác với Be trong giai đoạn này là Phiên chợ Xanh Tử tế - một địa điểm kinh doanh nông sản sạch trực tiếp từ bà con nông dân và các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp tại TP HCM. Be trao tặng Phiên chợ 1000 chuyến giao hàng miễn phí dưới 4km.

Bà Nguyễn Hoàng Phương - CEO Be Group cho biết, ngay từ ngày đầu thành lập, Be Group đã xác định triết lý kinh doanh lấy tài xế làm gốc, gắn liền sự phát triển và tiêu chí chất lượng của công ty với quyền lợi của tài xế. Do đó, bất kỳ hoạt động, chính sách nào Be đưa ra cũng hướng về quyền lợi lâu dài của tài xế.

"Dù bị ảnh hưởng do Covid-19, chúng tôi vẫn luôn cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh, chăm sóc đời sống người lao động, tích cực đóng góp công sức cùng Chính phủ và cả nước chiến thắng dịch bệnh", CEO Be Group khẳng định.

Sau hơn 2 năm hoạt động, đến nay, ứng dụng Be đã được tải về hơn 10 triệu thiết bị di động, tạo việc làm cho 300 ngàn tài xế trên toàn quốc, giữ 30% thị phần của mảng gọi xe công nghệ tại Việt Nam.

Be cũng đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: giải “Kinh doanh xuất sắc châu Á” (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) tại hạng mục "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Fast enterprise" do Tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia chủ trì; Top 3 Doanh nghiệp Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo TP HCM (I-star 2020) do UBND TP HCM chủ trì, Sở Khoa học & Công nghệ TP HCM tổ chức; Giải Nhì - hạng mục "Nền tảng số xuất sắc" giải thưởng Make in Vietnam do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức…

Be Group đã và đang nỗ lực hàng ngày, đóng góp tích cực vào công việc xây dựng, vận hành nền kinh tế số tại Việt Nam theo định hướng phát triển trọng điểm của Chính Phủ, quyết liệt xây dựng năng lực làm chủ công nghệ và bảo vệ chủ quyền số Quốc gia.

Đọc thêm