Hành trình tình nguyện trên quê hương Bác Hồ của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

(PLO) - Chiều ngày 18/7, đoàn thanh niên Bộ Tư pháp phối hợp với đoàn thanh niên Sở Tư pháp Nghệ An dâng hương, dâng hoa báo công tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn và phần mộ của cụ Hoàng Thị Loan - Thân mẫu chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung. 
Đoàn thăm và làm việc với đại diện Sở Tư pháp Nghệ An
Đoàn thăm và làm việc với đại diện Sở Tư pháp Nghệ An

Chiều cùng ngày, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có buổi gặp gỡ làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã thông báo đến lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An kế hoạch, mục tiêu trong chuyến hoạt động tình nguyện hè 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Phó giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An, ông Phạm Thành Chung đánh giá cao tinh thần của đoàn, đặc biệt với những kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật tại những xã, địa phương đặc biệt khó khăn. Sở cũng chỉ đạo Đoàn thanh niên Sở tích cực phối hợp cùng đoàn trong suốt chuyến công tác.

Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Kim Liên
Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Kim Liên

Được biết, trong chương trình hoạt động tình nguyện tại tỉnh Nghệ An năm 2016, Đoàn Bộ Tư pháp sẽ thăm tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trao tặng tủ sách pháp luật cho chính quyền, nhân dân tại các xã vùng khó khăn. 

Theo kế hoạch, ngày 19/9, đoàn sẽ thăm làm việc tại xã miền núi Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, thăm tặng quà cho những gia đình chính sách có công với cách mạng, các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Trong hai ngày 20 và 21/7, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến xã Lạng Sơn và Phúc Sơn huyện Anh Sơn tặng cho chính quyền xã tủ sách pháp luật thăm tặng quà cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã. 

Phó giám đốc Sở Tư pháp nhận bức tranh lưu niệm của đoàn trao tặng
Phó giám đốc Sở Tư pháp nhận bức tranh lưu niệm của đoàn trao tặng

Song song với hoạt động tình nguyện, đoàn cũng chú trọng đến việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân những nội dung như: Luật Hôn nhân và Gia đình, luật nuôi con nuôi, giúp chính quyền các xã trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng, tự kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng hương ước, quy ước, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân, cung cấp sổ sách biểu mẫu hộ tịch... 

Đọc thêm