Hình ảnh vắng lặng của phố Tây Tạ Hiện vì Covid-19 trong tối cuối tuần

(PLVN) - Phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 15/3 khá vắng vẻ mặc dù là thời điểm cuối tuần. Nơi đây từng được ví như" Ngã tư quốc tế" vì tập trung đông du khách nước ngoài tới uống beer nói chuyện rôm rả tới đêm.
Hình ảnh vắng lặng của phố Tây Tạ Hiện vì Covid-19 trong tối cuối tuần

Ngày 13/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quán bar, karaoke, các chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn Hà Nội (kể cả ngoại thành) phải phun khử khuẩn và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.

Rất nhiều hàng quán đã tạm đóng cửa và treo bảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh để thông báo cho du khách, không quên gửi lời chúc quý khách giữ sức khỏe, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Rất nhiều hàng quán đã tạm đóng cửa và treo bảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh để thông báo cho du khách, không quên gửi lời chúc quý khách giữ sức khỏe, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.  
Ghi nhận tối 15/3, hàng loạt quán Bar, Beerclub,Massage, Karaoke ở khu phố Tây Tạ Hiện đã đóng cửa.
Ghi nhận tối 15/3, hàng loạt quán Bar, Beerclub,Massage, Karaoke ở khu phố Tây Tạ Hiện đã đóng cửa.
Trong khi đó du khách lại cảm thấy ngỡ ngàng vì hình ảnh "Phố không ngủ" nay lại trở nên vắng lặng lạ thường. Ghi nhận vào 21h tối 15/03.

Trong khi đó du khách lại cảm thấy ngỡ ngàng vì hình ảnh "Phố không ngủ" nay lại trở nên vắng lặng lạ thường. Ghi nhận vào 21h tối 15/03.

Lượng du khách đổ về Tạ Hiện giảm mạnh từ đầu tháng 2, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo ước tính, doanh thu của nhiều cửa hàng giảm mạnh đến 50%, thậm chí 70-80%.
 Lượng du khách đổ về Tạ Hiện giảm mạnh từ đầu tháng 2, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo ước tính, doanh thu của nhiều cửa hàng giảm mạnh đến 50%, thậm chí 70-80%.

Hình ảnh vắng lặng của phố Tây Tạ Hiện vì Covid-19 trong tối cuối tuần ảnh 5

Tính đến 21h45 ngày 15/3/2020, Việt Nam đã có 57 trường hợp mắc Covid-19.
Theo ghi nhận của PV, du khách tới đây thường không đeo khẩu trang phòng dịch nên có thể sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.
 Theo ghi nhận của PV, du khách tới đây thường không đeo khẩu trang phòng dịch nên có thể sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.
Cảnh yên tĩnh trước cửa một câu lạc bộ nổi tiếng trên phố Tạ Hiện.
 Cảnh yên tĩnh trước cửa một câu lạc bộ nổi tiếng trên phố Tạ Hiện.
Trước đây, khi đến phố Lương Ngọc Quyến(quận Hoàn Kiếm), bạn dễ dàng có thể bắt gặp rất nhiều du khách Tây và Việt Nam ngồi uống bia hai bên đường, rôm rả tiếng nói cười.Nhưng nay đã không còn cảnh tấp nập.
Trước đây, khi đến phố Lương Ngọc Quyến(quận Hoàn Kiếm), bạn dễ dàng có thể bắt gặp rất nhiều du khách Tây và Việt Nam ngồi uống bia hai bên đường, rôm rả tiếng nói cười.Nhưng nay đã không còn cảnh tấp nập.
Chỉ có lác đác một vài du khách mang theo khẩu trang đi trên phố trong khung cảnh có phần "hiu hắt" của tối cuối tuần.

 Chỉ có lác đác một vài du khách mang theo khẩu trang đi trên phố trong khung cảnh có phần "hiu hắt" của tối cuối tuần.

Chính quyền Hà Nội đề nghị có sự chung tay của toàn thể cộng đồng, với những giải pháp mạnh mẽ hơn, rà soát trên toàn diện rộng, để hạn chế thấp nhất người có nguy cơ lây nhiễm, người lây nhiễm trên địa bàn thành phố trong những ngày tới.
Chính quyền Hà Nội đề nghị có sự chung tay của toàn thể cộng đồng, với những giải pháp mạnh mẽ hơn, rà soát trên toàn diện rộng, để hạn chế thấp nhất người có nguy cơ lây nhiễm, người lây nhiễm trên địa bàn thành phố trong những ngày tới.
Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).
 Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Đọc thêm