Hoạt động văn hóa tại Festival Thanh niên Đông Nam Á

(PLVN) - Hướng tới SEA games 31, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Hoạt động văn hóa tại Festival Thanh niên Đông Nam Á

Các hoạt động đặc sắc

Diễn ra vào ngày 7/5/2022, sự kiện nhằm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tạo cho thanh thiếu nhi sân chơi nghệ thuật, thể thao văn minh, bổ ích và an toàn. Chương trình thể hiện tinh thần yêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển, tạo mối liên kết bền chặt giữa thanh niên các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời giới thiệu cho bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đặc sản của Việt Nam.

Tiết mục flashmob khai mạc festival

Tiết mục flashmob khai mạc festival

Những hoạt động đặc sắc bao gồm nhảy flashmob có sự tham gia của Xuân Bắc và Tuấn Hưng, diễu hành “vì một Đông Nam Á đoàn kết”, triển lãm Quốc hoa - Quốc phục,... được đông đảo các bạn trẻ, tình nguyện viên hưởng ứng.

Không gian văn hóa

Triển lãm tranh ASEAN

Triển lãm tranh ASEAN

Triển lãm tranh ASEAN kéo dài từ khu quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trưng bày các tác phẩm vẽ về sao la - linh vật của SEA games 31 và những công trình kiến trúc nổi bật đến từ các nước thuộc Đông Nam Á.

"Mình thấy những bức tranh này rất là đẹp. Nét vẽ và màu sắc rất hài hòa và tươi sáng. Những bức vẽ về những địa danh, những đặc trưng của 11 nước trong khu vực ĐNA gợi cho mình rất nhiều cảm xúc. Và mình rất hào hứng và mong chờ sự kiện SEA games lần thứ 31 này diễn ra tại VN." - Đào Thị Huyền Trâm, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.

Hoạt động quảng bá văn hóa trong gian hàng của từng quốc gia

Hoạt động quảng bá văn hóa trong gian hàng của từng quốc gia

Để quảng bá văn hóa, gian hàng được đoàn thanh niên của 11 nước Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor chuẩn bị mang đến trải nghiệm đa dạng về đặc trưng của từng quốc gia. Thông qua chương trình này, thanh niên Việt Nam đã có cơ hội thưởng thức đặc sản, mở rộng hiểu biết về trang phục, nghệ thuật, văn hóa của những nước Đông Nam Á.

Gian hàng Việt Nam thu hút bạn bè quốc tế đến trải nghiệm văn hóa bởi những hoạt động ý nghĩa như nặn tò he, vẽ tranh chân dung, ăn các món truyền thống,...

Đọc thêm