Học sinh tự chế thiết bị nhắc nhở người tham gia giao thông

(PLO) -Trước tình trạng nhiều người tham gia giao thông còn cố tình vượt đèn đỏ, hay dừng đèn đỏ không đúng vạch quy định dẫn đến tai nạn, hai học sinh đã sáng tạo thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông” độc đáo. Thiết bị này giống như “cảnh sát đặc biệt”, lên tiếng nhắc nhở hoặc chụp ảnh người vi phạm tín hiệu đèn giao thông.
 Thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông” đơn giản, nhỏ gọn.
Thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông” đơn giản, nhỏ gọn.

Tự học chế tạo thiết bị “độc”

Tác giả của thiết bị độc đáo trên là hai em Phạm Minh Hiếu và Trần Thế Vinh, học sinh lớp 12.10 Trường THPT Vĩnh Kim năm học 2015 - 2016. 

Nói về “sự nghiệp” sáng tạo khoa học - kỹ thuật (KHKT) của mình, Hiếu cho biết: “Niềm đam mê sáng tạo KHKT của em bắt đầu từ năm 2013, khi đó em mới vào lớp 10.

Biết trường có cuộc thi sáng tạo KHKT, em đăng ký tham gia với mô hình “Nhà nổi trên sông” đạt giải nhì cấp trường và giải khuyến khích cấp tỉnh. Sau những thành công đó, em bắt đầu bén duyên với KHKT và hạ quyết tâm phải làm ra cái gì đó thiết thực để giúp ích cho mọi người”.

Hiếu cùng bạn là Trần Thế Vinh chế tạo thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông”. Cậu chia sẻ về ý tưởng này: “Khi đi xe đến các trụ đèn tín hiệu giao thông, em thấy còn nhiều người dừng xe vượt qua vạch vôi hoặc cố ý vượt đèn đỏ, dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Từ đó em rủ Vinh cùng thiết kế thiết bị nhắc nhở mọi người chấp hành luật giao thông với mong muốn giảm thiểu số lượng tai nạn do vượt đèn đỏ gây ra”.

Hai nam sinh bắt tay thực hiện ý tưởng ngay, nhưng gặp nhiều khó khăn vì chưa biết đến nhiều kiến thức về thiết kế mạch điện tử. Quyết tâm tự học, cả hai có những đêm thức đến gần sáng để nghiên cứu trên sách báo, internet.

Do chương trình học cuối cấp ở trường đã nặng, Hiếu và Vinh chỉ tranh thủ họp nhóm vào những ngày cuối tuần. Vinh kể: “Có một hôm em đến nhà Hiếu để cùng làm sản phẩm. Hai đứa mải mê làm, đến khi nhìn đồng hồ đã 22h đêm. Em xin ba mẹ cho ở lại nhà Hiếu, hai đứa tiếp tục làm cho đến gần sáng mới đi ngủ”. 

“Cảnh sát giao thông” đặc biệt

Sau sáu tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông” hoàn thành. Hiếu cho biết, thiết bị là hệ thống điều khiển điện tử sử dụng quang trở, kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Chức năng của thiết bị giống như “cảnh sát giao thông đặc biệt” túc trực tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, nhắc nhở mọi người chấp hành tín hiệu đèn, giảm bớt tình trạng vượt đèn đỏ, chạy sớm khi đèn chưa chuyển xanh, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông. 

Nguyên lý hoạt động khá đơn giản: khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, nếu người tham gia giao thông dừng xe vượt quá vạch vôi, thiết bị sẽ phát tín hiệu nhắc nhở bằng giọng nói. Khi người tham gia giao thông cố tình vượt đèn đỏ, thiết bị sẽ chụp ảnh người vi phạm gửi đến công an để xử lý. Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, giá thành khoảng 700 ngàn đồng.

Thầy Nguyễn Văn Truyền, Phó Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Kim cho biết, những tiện ích trên thiết bị “Nhắc nhở người tham gia giao thông” của hai em Hiếu và Vinh đã đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp trường, giải nhì cấp tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm đã đạt giải ba Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016.

Nhận xét về hai học sinh yêu thích sáng tạo trên, thầy Truyền nói: “Em Hiếu, Vinh có học lực khá, rất chăm chỉ và tích cực trong học tập cũng như các hoạt động của trường, lớp. Dù nghiên cứu chế tạo sản phẩm mất nhiều thời gian, nhưng các em luôn đảm bảo việc học của mình”.

Với giải ba Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp quốc gia, Hiếu và Vinh cũng giành hai “suất” tuyển thẳng vào đại học. 

Đọc thêm