Hội thảo khoa học về các dự án Luật thuộc lực lượng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 14/3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông”. Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 6.100 đại biểu ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, có ông Nguyễn Lương Bình - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Thông qua hội thảo lần này, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến thiết thực đối với dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của dự án Luật đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng. Xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động tốt hơn.

Trên thực tế cho thấy, những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự đều xuất phát từ địa bàn cơ sở. Ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội, nếu không được phát hiện phòng ngừa, quản lý, giải quyết kịp thời sẽ tích tụ và phát triển thành xung đột xã hội, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của người dân...vv

Đây là những cơ sở quan trọng để xem xét thảo luận và thông qua các đạo luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành Công an nói riêng cũng như bảo đảm tính nghiêm minh, thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tham luận của các đại biểu tại điểm cầu chính Bộ Công an và các tỉnh thành, địa phương cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Luật giao thông đường bộ 2008. Giao thông là lĩnh vực lớn, mục tiêu, đối tượng điều chỉnh khác nhau, trong đó an toàn giao thông thuộc lĩnh vực trật tự xã hội. Việc ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ thể chế đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phát triển hệ tầng giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; quy định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Từ những luận cứ khoa học và thực tiễn đều cho thấy, cần thiết phải tách Luật giao thông đường bộ thành Luật đường bộ và Luật trật tự an toàn giao thông để có thể điều chỉnh chuyên sâu và giải quyết vấn đề cấp bách trong thực tiễn hiện nay.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và cảm ơn những ý kiến tham luận của các đại biểu. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là các dự án Luật rất quan trọng, góp phần thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong tình hình mới. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phát triển hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; quy định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan cả hai lĩnh vực này.

Đọc thêm