Hơn 155 “Chiến sĩ nhí” xuất quân tham gia Học kỳ trong quân đội ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều học sinh được cha mẹ cho tham gia trải nghiệm môi trường quân đội nhằm giáo dục các em kiến thức quốc phòng cùng kỹ năng, cách ứng xử trong cuộc sống…
Quang cảnh lễ xuất quân “Học kỳ quân đội”.

Quang cảnh lễ xuất quân “Học kỳ quân đội”.

Ngày 4/7, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân “Học kỳ quân đội” khóa XIV năm 2022 cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Đây là khóa học có số lượng “Chiến sĩ nhí” tham gia đông nhất từ trước đến nay với số lượng 156 em, trong đó, có 102 chiến sĩ Nam và 54 chiến sĩ Nữ được chia thành 10 tiểu đội, độ tuổi từ 12 - 15 tuổi.

Theo đó, tham gia Học kỳ trong quân đội, các Chiến sĩ nhí sẽ được huấn luyện từ sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, rèn kỷ luật, tính tự chủ, sức khỏe, ý thức tự giác… cho tới kỹ năng sống, thực hành xã hội, tinh thần vượt khó, kỹ năng sinh tồn cơ bản.

Nhiều “Chiến sĩ nhí” Nữ tham gia học kỳ quân đội.

Nhiều “Chiến sĩ nhí” Nữ tham gia học kỳ quân đội.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoàng Thoại cho biết: “Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2012 đã thành công và tạo được dấu ấn, tiếng vang, sự lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt, là sự quan tâm của quý phụ huynh trong toàn tỉnh. Từ đó, giúp chúng tôi có thêm động lực, niềm tin để tổ chức các lớp “Học kỳ trong Quân đội” trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức các lớp “Học kỳ trong Quân đội” vào dịp hè theo dự kiến cũng gián đoạn.

Khi cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tái khởi động lại chương trình “Học kỳ trong Quân đội” với mong muốn tạo môi trường trải nghiệm mới, bổ ích trong dịp hè, qua đây, hình thành lối sống, thói quen tích cực, gắn kết tình cảm, tự tin giao tiếp, giúp các em thanh thiếu nhi phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

“Chiến sĩ nhí” Huỳnh Thị Hiếu Ngân của Tiểu đội 9, “Học kỳ quân đội” khóa XIV năm 2022 chia sẻ.

“Chiến sĩ nhí” Huỳnh Thị Hiếu Ngân của Tiểu đội 9, “Học kỳ quân đội” khóa XIV năm 2022 chia sẻ.

Tại buổi lễ xuất quân, “Chiến sĩ nhí” Huỳnh Thị Hiếu Ngân của Tiểu đội 9, “Học kỳ quân đội” khóa XIV năm 2022 chia sẻ: “Tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” sẽ giúp chúng em có được sự trải nghiệm bổ ích với nhiều bài học hay và ý nghĩa về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nơi giúp chúng em có thể rèn luyện ý thức tự lập; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; phát triển các kỹ năng sống cần thiết và đặc biệt là tinh thần đoàn kết; biết yêu thương, chia sẻ; biết đứng dậy sau những lỗi lầm, thất bại... Đây sẽ là môi trường tốt để chúng em rèn luyện, trưởng thành hơn, xứng đáng là niềm tự hào của ba mẹ, là người công dân tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu tại lễ xuất quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết: “Học kỳ trong Quân đội” là một chương trình được dư luận xã hội đánh giá cao, thông qua chương trình nhằm trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó cho thanh thiếu nhi. Trang bị và phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động cụ thể như dã ngoại, sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức làm việc theo nhóm, thuyết trình, thể hiện mình trước tập thể, thực hiện các chế độ nội vụ, giờ giấc ngủ nghỉ tác phong như một quân nhân thực sự.

Các chiến sĩ nhí lên đường tham gia “Học kỳ trong quân đội”.

Các chiến sĩ nhí lên đường tham gia “Học kỳ trong quân đội”.

“Đồng thời, giúp cho những “Chiến sĩ nhí” có thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu, biết yêu thương, trân trọng tình cảm tốt đẹp với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người thân. Biết quan sát, nhận biết, phán đoán và ứng phó với các tình huống; biết sắp xếp, tổ chức sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp. Tất cả các hoạt động trong Chương trình đều hướng cho các cháu đến các hoạt động tập thể, xã hội và cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội và những sinh hoạt không lành mạnh. Đặc biệt, giúp cho các cháu học sinh biết yêu thương, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người đúng cách...” - Ông Phan Thanh Duy nhận định.

Ngay sau lễ xuất quân, 156 Chiến sĩ nhí được Ban tổ chức đưa lên ô tô di chuyển về Trung Đoàn 894 để tham gia 10 ngày rèn luyện trong môi trường Quân đội./.

Đọc thêm