Hơn 4.600 thí sinh Kon Tum bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Là địa phương chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng động, song công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi được UBND tỉnh Kon Tum rất chú trọng...
Nhiều thí sinh đã có mặt sớm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi: 002 Trường THPT Kon Tum

Nhiều thí sinh đã có mặt sớm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi: 002 Trường THPT Kon Tum

Năm nay, các thí sinh của tỉnh Kon Tum dự thi tại 12 điểm thi chính. Trong đó, có 5 điểm thi tại thành phố Kon Tum, 7 điểm thi còn lại tại các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy và Kon Plông. Hội đồng thi của tỉnh đặt tại thành phố Kon Tum, khoảng cách từ Hội đồng thi đến điểm thi xa nhất 120km, gần nhất 0,5km, khoảng cách trung bình giữa các điểm thi 60km.

Ngành giáo dục tỉnh Kon Tum đã huy động hơn 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, thanh tra, giám sát. Các điểm thi sẽ thực hiện đầy đủ hướng dẫn của ngành y tế như khử khuẩn trường lớp, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Các thí sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi

Các thí sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi

Là địa phương chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng động, song công tác phòng chống dịch bệnh được UBND tỉnh Kon Tum rất chú trọng trong kỳ thi đặc biệt này. Tất cả các thí sinh tại các điểm thi đều được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi, rửa tay sát khuẩn và yêu cầu mang khẩu trang trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra. Tại các điểm thi đều có nhân viên y tế túc trực, đảm bảo xử lý nếu có tình huống bất thường liên quan đến y tế.

Đọc thêm