Hỗn chiến trong quán nhậu ngày cuối năm, 7 người thương vong

(PLVN) - Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra chiều ngày 31/12/2020 tại một quán nhậu ở ấp Lồ Ô, xã An Tây, TX. Bến Cát, khiến ít nhất 3 người tử vong, 4 người khác bị thương.
Hiện trường vụ hỗn chiến.
Hiện trường vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 31/12/2020, có hai nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một quán nhậu ở xã An Tây thì xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào hỗn chiến bằng hung khí.

Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường dài.
 Cơ quan chức năng phong tỏa một đoạn đường dài.

Cả hai nhóm dùng dao, mã tấu đâm chém loạn xạ khiến nhiều người gục tại chỗ. Sau đó cả hai nhóm truy đuổi nhau ra tới con hẻm ngoài quán nhậu để tiếp tục đánh nhau.

Vụ việc chỉ dừng lại sau khi cả hai bên có nhiều người bị thương và đưa người đi cấp cứu.

Theo Thanh niên, vụ hỗn chiến làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng.

Hiện trường bị phong tỏa.
Hiện trường bị phong tỏa. 

Theo VnExpress, nghi can 34 tuổi bị cho là đã dùng dao truy sát nhóm bạn nhậu đã bị bắt.

Đến 16 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương và TX.Bến Cát vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến.

Đọc thêm