Kẻ sát hại tài xế taxi, cướp tài sản lĩnh án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nợ nần chồng chất, Hùng đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Khi lái xe phản kháng thì Hùng đã rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng lĩnh án chung thân về 2 tội Giết người và cướp tài sản
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng lĩnh án chung thân về 2 tội Giết người và cướp tài sản

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 7/2021 do nợ nần và bị các chủ nợ thúc ép trả tiền nên Hùng lái xe máy bỏ nhà đi lang thang.

Trưa ngày 18/8/2021 Hùng đến nhà người họ hàng ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) chơi và nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Hùng nhiều lần hỏi vay tiền các thành viên trong gia đình này nhưng không được.

13h cùng ngày, sau khi rời nhà người quen, Hùng nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Để thực hiện ý đồ đó, Hùng gửi xe máy tại một cửa hàng bán hoa quả rồi đi bộ tìm xe taxi. Sau đó, Hùng đã gọi được xe taxi do tài xế Đặng Đ. T. (SN 1985) điều khiển.

Hùng bảo lái xe chở đến địa điểm cầu Cây Chanh, nhưng khi đến nơi này thì Hùng nói anh T. rẽ phải đi theo đường vắng. Xe chạy được khoảng 5 km, qua khu vực đồi chè thì Hùng nói tài xế chạy chậm lại.

Sau đó, Hùng lấy trong ba lô 1 con dao nhọn (loại gọt hoa quả), chồm người lên rồi kề dao vào cổ tài xế, nói “anh có tiền thì đưa cho tôi” nhưng anh T. phản kháng. Hùng dùng dao cứa một nhát trúng vào cổ anh T.

Anh T. quay người lại đấm trả thì bị Hùng dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, vai, tay. Do bị đâm trúng nhiều nhát nên anh T. lùi người lại, mở cửa phụ xe thoát ra ngoài. Chạy được khoảng 100 m thì tài xế ngã gục, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định là suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp...

Sau khi gây án, Hùng bỏ chạy khỏi hiện trường, vứt con dao ở khu vực đồi chè. Sau đó, Hùng thay quần áo đã dính máu bằng bộ quần áo khác rồi ngủ lại đồi keo. Sáng hôm sau, khi Hùng quay lại nơi gửi xe máy thì bị công an yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hùng xin đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Hùng có biểu hiện bệnh lý tâm thần nên công an Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Hùng. Bản kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận: Tại các thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định Hùng bị bệnh các rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não. Tại các thời điểm trên, Hùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì áp lực nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Do nạn nhân phản kháng nên bị cáo đã đâm nhiều nhát vào người lái xe.

Trước sự có mặt của đại diện bị hại, bị cáo đã gửi lời xin lỗi, xin được tha thứ.

HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo là vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường một phần hậu quả dân sự, bị cáo là người hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng chung thân về tội Giết người, 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản; tổng hình phạt chung dành cho Hùng là tù chung thân. Buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 149 triệu tiền tổn thất tinh thần, 50 triệu tiền mai táng phí, tiền nuôi con của bị hại mỗi tháng 2,5 triệu đồng cho đến khi cháu trưởng thành.

Đọc thêm