Kêu gọi 'Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam' tại Đà Nẵng

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961/10/8/2019), chiều 26/7, tại Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc (NNCĐ) da cam/dioxin TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các đơn vị tổ thông tin về Chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam” năm 2019. 
Hợp báo chương trình Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam 2019
Hợp báo chương trình Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam 2019

Chương trình chính thức diễn ra vào tối 8/4. 

Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin, đồng thời tri ân những tấm lòng vàng; kêu gọi sự sẻ chia của toàn xã hội, tham gia ủng hộ về tinh thần, vật chất cho hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố, đặc biệt 120 em nạn nhân đang sinh hoạt và học tập tại các cơ sở Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng. 

Chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sỹ, ca sỹ: Danh ca Giao Linh, Ân Thiện Vỹ, Tố My, Minh Thảo, Nhóm V. Musis, Quang Phúc Violin… và một số tiết mục của các em NNCĐ da cam tại Trung tâm.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, từ khi phát động Thư kêu gọi vào ngày 20/6/2019, đến thời điểm này đã có 145 đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ với số tiền gần 772 triệu đồng cho chương trình. Trong chuổi hoạt động kỷ niệm 58 năm Thảm họa da cam Việt Nam, Hội NNCĐ da cam/dioxin TP Đà Nẵng sẽ tổ chức thăm, tặng trên 300 xuất quà (mỗi xuất 500 nghìn đồng) cho các em NNCĐ da cam trên địa bàn thành phố.

Thành hội sẽ phối hợp với các đơn vị tặng quà đến hơn 300 NNCĐ da cam tại thành phố và nhiều hoạt động thiết thực khác. 

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 ngày 4/8 trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (Đà Nẵng TV2).

Đọc thêm