Khánh Hoà: Lãnh 12 năm tù vì tấn công tài xế Grab để cướp xe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi tài xế chở qua cầu được 300m thì Tiến kêu dừng lại, sau đó dùng dao cắt vào cổ họng tài xế khiến người và xe bị ngã.
Bị cáo Lê Văn Tiến. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Bị cáo Lê Văn Tiến. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tiến (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, buộc chấp hành hình phạt chung 12 năm tù.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, trả nợ nên Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 18h ngày 4/12/2020, Tiến mang theo một con dao ra ngã ba Mai Xuân Thưởng - Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang), thấy một tài xế mô tô Grab đang đứng chờ khách nên nói anh này chở đến khu vực cầu Ké (Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang).

Khi tài xế chở qua cầu được 300m thì Tiến kêu dừng lại, sau đó dùng dao cắt vào cổ họng tài xế khiến người và xe bị ngã. Tiến định lấy chiếc xe máy (trị giá hơn 20 triệu đồng) thì tài xế vùng chạy và tri hô. Tiến vội bỏ chạy, vứt bỏ dao, áo khoác, mũ trên đường.

Hôm sau, Tiến bỏ trốn vào TP HCM. Đến ngày 9/1/2021, Tiến bị lực lượng công an phát hiện và đưa về làm việc.

Kết quả giám định cho thấy tài xế Grab nói trên bị thương tích 2%.

Đọc thêm