Khánh Hòa sẽ đón hơn 8.000 du khách Nga đến du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 26/12 đến cuối tháng 3/2022, Khánh Hòa sẽ đón hơn 8.000 du khách Nga đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng.
Một góc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Một góc TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 26/12, Sở Du lịch tỉnh này phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch Nga đến Khánh Hòa. Đây là đoàn khách Nga đầu tiên đến xứ Trầm Hương kể từ khi thị trường khách quốc tế bị đóng băng vì dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 3/2020.

Đoàn du khách Nga đi trên chuyến bay số hiệu ZF743 của Hãng hàng không Azur Air, cất cánh từ Sân bay quốc tế Vnukovo (Thủ đô Mát-xcơ-va, Liên bang Nga) lúc 15h30 ngày 25/12 và đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh lúc 6h ngày 26/12.

Cũng theo bà Thanh, từ ngày 26/12 đến cuối tháng 3/2022, một công ty du lịch sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa. Công ty này sẽ tổ chức mỗi tuần 2 chuyến bay, mỗi chuyến sẽ có từ 320 đến 340 du khách Nga.

Khi đến Khánh Hòa, du khách Nga sẽ lưu trú ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ở khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm), tham quan nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Công viên du lịch Yang Bay, Công viên bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, đi tour du ngoạn trên biển, tour tham quan đầm Nha Phu và Khu du lịch Đảo Hoa Lan. Du khách Nga còn được đi mua sắm và ăn uống ở những địa điểm đã được cấp phép để đón khách quốc tế.

Đọc thêm