Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng” ở Đắk Lắk

(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 44 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk (23/5/1975-23/5/2019), ngày 19/5, Đồn Biên phòng Yok M’Bre, BĐBP Đắk Lắk đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”. 
Lễ khánh thành tượng đài
Lễ khánh thành tượng đài

Dự lễ có Đại tá Phạm Hữu Chiến - Chính ủy BĐBP Đắk Lắk. Sau gần 3 tháng triển khai thi công, công trình tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng” đã hoàn thành. Tượng đài được xây dựng bằng đá tự nhiên nguyên khối nặng 1,8 tấn, cao 1,79 m, đặt trên bệ khối hộp, ốp đá granite.

Công trình được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan đơn vị kết nghĩa như chính quyền huyện Krông Pắc, huyện Krông Bông, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đắk Lắk...

Dịp này, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như dâng hoa tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”, trồng trên 1.600 cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; hội thi kể chuyển về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức giải bóng đá mini Cụm thi đua số IV của Tỉnh đoàn Đắk Lắk năm 2019. 

Đọc thêm