Khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy giảm án”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoàng Ngọc Hạnh hứa hẹn với nhiều người có khả năng lo “chạy án” nhưng thực chất là lừa đảo. Tin tưởng, một người phụ nữ đã đưa cho Hạnh 450 triệu đồng.
Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Ngọc Hạnh
Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Ngọc Hạnh

Ngày 18/3, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Ngọc Hạnh (SN 1996), trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nắm được thông tin về việc Hạnh có hành vi nhận tiền để “chạy án” cho một số bị cáo nên đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngày 28/5/2021, bà N.T.X. (SN 1979, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị tòa sơ thẩm của huyện tuyên phạt 9 tháng về tội đánh bạc. Sau đó, bà X. đã làm đơn kháng cáo gửi tòa án tỉnh xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, thông qua các mối quan hệ, bà X. đã liên lạc với Hoàng Ngọc Hạnh để nhờ “chạy án”.

Theo đó, đối tượng đã hướng dẫn bà X. làm đơn tạm hoãn xét xử và hứa hẹn quen biết một số người có khả năng lo việc “chạy án treo”, đồng thời cam kết sẽ trả lại tiền nếu không thực hiện được.

Ngày 22/10/2021, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà phúc thẩm và xét xử vắng mặt đối với bà X., tuyên y án.

Tối cùng ngày, Hạnh gọi điện cho bà X. thông báo đã “chạy án” xong và áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tin tưởng, bà X. đã chuyển cho Hoàng Ngọc Hạnh 450 triệu đồng.

Số tiền lừa được, Hạnh đã dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân chứ không sử dụng vào việc “chạy án”.

Đến ngày 19/11/2021, bà X. nhận được thông báo về việc thi hành án phạt tù nên mới biết mình bị lừa.

Sau đó, bà X. đã nhiều lần liên lạc với Hoàng Ngọc Hạnh để yêu cầu trả lại tiền nhưng đối tượng cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bỏ trốn tại các tỉnh phía Nam, ngày 15/3/2022, khi đối tượng trở về địa phương thì đã bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ.

Đọc thêm