Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi lây lan dịch bệnh ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều nay (9/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” xảy ra vào ngày 8/7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.
Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi lây lan dịch bệnh ở Bạc Liêu

Theo hồ sơ, vụ án này liên quan đến bệnh nhân T.V.Đ.E (32 tuổi, ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 2/7, ông E từ Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đi đến vựa tôm của ông Mười Nho, tại chợ đầu mối Bình Điền (TP. HCM). Khoảng 20 giờ cùng ngày, từ chợ Bình Điền về thẳng chợ Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Khoảng 18 giờ ngày 5/7, ông E từ Vĩnh Thuận (Kiên Giang) về thăm nhà bên vợ tại ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long. Đến 19 giờ cùng ngày, đi xe quay lại chợ Vĩnh Thuận (Kiên Giang) để nghỉ.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7/7, ông E từ chợ Vĩnh Thuận về thẳng huyện Phước Long. Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, ông E thấy sốt, nghẹt mũi nên chủ động ghé Trung tâm Y tế huyện Phước Long khai báo y tế và yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”.

Qua xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Sáng 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện huyện Phước Long đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xác định có 15 trường hợp F1, 29 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, Cơ quan Y tế cũng đã tiến hành tiêu độc, khử trùng một số địa điểm có liên quan trên địa bàn huyện./.

Đọc thêm