Kiểm lâm mật phục vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển gỗ bằng máy cày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau 4 ngày mật phục, rạng sáng nay (15/3), khi các đối tượng đang vận chuyển những hộp gỗ ra khỏi rừng bằng xe máy cày, tới đoạn ngã 3 Dốc Tình, đường vào điểm du lịch Ma Rừng Lữ Quán, xã Lát, huyện Lạc Dương thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt giữ.
Tang vật bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
Tang vật bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Ông Võ Thanh Sơn, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, để bắt quả tang nhóm lâm tặc trên, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đã mật phục trong rừng suốt 4 ngày qua. Khoảng 2h sáng ngày 15/3, khi các đối tượng đang vận chuyển những hộp gỗ ra khỏi rừng, tới đoạn ngã 3 Dốc Tình thì bị bắt giữ cả người lẫn tang vật là 9 hộp gỗ. Danh tính, nhóm gỗ mà các đối tượng vận chuyển trái phép bị bắt giữ đang được làm rõ.

Các đối tượng bị bắt gồm Bùi Văn Hoàng (SN 1992, quê tỉnh Yên Bái, trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), Lơmu Ha Jiêm (SN 1996, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương) và K’long Ha Thuy (SN 1997, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, Bùi Văn Hoàng là người trực tiếp đã liên lạc, thuê hai đối tượng còn lại tham gia vận chuyển số gỗ bất hợp pháp trên. Khi làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng không thành khẩn, khai báo quanh co.

Sau khi lập biên bản tại hiện trường, 3 đối tượng trên cùng tang vật đã được Đội kiểm lâm cơ động số 1 đưa về Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm.

Trước đó, tối 11/3 vừa qua, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng đã mật phục, vây bắt một xe tải chở 2,2m3 gỗ thông đang di chuyển trên đường 722, huyện Lạc Dương ra hướng phường 7, TP Đà Lạt. Các đối tượng đã bỏ lại xe ôtô cùng tang vật, chạy trốn khỏi hiện trường.

Đọc thêm