Chia sẻ tư duy đổi mới về kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(PLVN) -Theo các chuyên gia không phải cứ có cố vấn kết nối là tốt mà cố vấn mảng nào, hỗ trợ như thế nào và quan trọng là những gì sau kết nối..
Toàn cảnh Diễn đàn.
Toàn cảnh Diễn đàn.

Nằm trong khuôn khổ TECHFEST 2020, với mục đích giới thiệu và cập nhật hoạt động của cộng đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức chương trình cố vấn và phát triển cộng đồng cố vấn, thúc đẩy các ý tưởng hợp tác, hôm qua - 26/11, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội đồng cố vấn khởi nghiệp ĐMST Quốc gia (VSMA) và Sáng kiến Cố vấn Khởi nghiệp Việt Nam (VMI) tổ chức Diễn đàn “Tư duy đổi mới về kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Chương trình tập trung, trao đổi về các nội dung: Tư duy mới về kinh doanh hậu COVID-19; Thúc đẩy liên kết mạng lưới cố vấn khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế; Giới thiệu bản đồ các tổ chức cố vấn ở Việt Nam; Phát huy vai trò cố vấn khởi nghiệp ĐMST của một quốc gia khởi nghiệp. 

Ngoài ra, Chương trình còn tập trung trao đổi những vấn đề vai trò và thực tiễn về liêm chính trong kinh doanh và khởi nghiệp cho thanh niên và doanh nhân, chia sẻ về Bộ Tiêu chí kinh doanh và các hoạt động đánh giá

Chia sẻ từ các chuyên gia, các địa phương.
 Chia sẻ từ các chuyên gia, các địa phương.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia - nhấn mạnh, trong một thế giới có nhiều biến đổi chúng ta phải thay đổi tư duy và sáng tạo dựa trên điều kiện và môi trường thay đổi như hiện nay. Và tư duy về kết nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng cần phải được đổi mới.

Ông Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (VSMA) - cho rằng, cố vấn khởi nghiệp là một trong những cấu phần không thể tách rời của hệ sinh thái khởi nghiệp. Nó sẽ đóng vai trò là “bà đỡ” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh những cố vấn có rất nhiều kinh nghiệm như doanh nhân đã thành công, các nhà chuyên môn có kinh nghiệm về công nghệ, kỹ thuật sẽ tìm ra những giải pháp về mô hình kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ. Đó là những nguồn lực rất lớn để thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST thành công.

Đặc biệt, theo ông Thắng, trong một phạm vi nào đó, các nhà cố vấn cũng có thể trở thành nhà đầu tư “thiên thần”. Họ có nguồn lực rất lớn, có thể cấp vốn mồi để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận hoặc làm ra những sản phẩm thử nghiệm để đánh giá thị trường.

Chia sẻ về  nội dung kết nối khởi nghiệp, bà Nicole Nguyen - CEO AVSE Corp., AVSE Global Country Director Vietnam - nhận định, không phải cứ có cố vấn kết nối là tốt mà cố vấn mảng nào và hỗ trợ như thế nào.

Bà Nicole Nguyen cho rằng, quan trọng là những gì diễn ra trong chương trình, những vấn đề kết nối sau đó là những nỗ lực cần thiết, giúp kết nối sau mỗi cuộc thi.

Diễn đàn này cũng là dịp để các nhà đầu tư chia sẻ các điều kiện về kinh doanh liêm chính từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và các hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Đọc thêm