Kon Tum: Người dân phản đối xây dựng thuỷ điện gần làng du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 22/3, theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam, thời gian qua, tại xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) hàng trăm hộ dân sống nơi đây bày tỏ bức xúc trước thông tin sắp triển khai xây dựng dự án thủy điện Đăk Bla 3 nằm sát với làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu.
Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 2 km.

Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 2 km.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án thủy điện Đăk Bla 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Chiến Thắng (trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) làm chủ đầu tư, được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại tỉnh Kon Tum năm 2020. Công trình này có công suất 8,6MW; diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến được sử dụng là hơn 84ha.

Đây là công trình cấp III, gồm: đập dâng kết hợp xã lũ và tuyến năng lượng. Trong đó, đập dâng và đập tràn nằm trên sông Đắk Bla, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 300 tỷ đồng. Dự án thuỷ điện tại xã Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum vị trí xây dựng dự kiến nằm ở làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, cách trung tâm làng khoảng 2km theo hướng lên thượng nguồn.

Địa điểm dự kiến xây dựng thuỷ điện Đăk Bla 3 ở làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa.

Địa điểm dự kiến xây dựng thuỷ điện Đăk Bla 3 ở làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa.

Bà Y Nơ, người làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum cho biết: “Sau khi nghe thông tin sắp có thuỷ điện xây ở khu vực này. Người dân sống tại khu vực này rất hoang mang lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ hoang sơ của ngôi làng du lịch và gây ô nhiễm môi trường nước, nguy cơ ngập lụt mỗi khi thủy điện xả lũ”.

“Làng Kon Kơ Tu là làng du lịch cộng đồng. Sông Đắk Bla chảy qua làng có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khách du lịch. Khách du lịch đến làng, họ thích nhất là thăm dòng sông Đắk Bla, được đi trên bãi cát bồi và ngồi trên thuyền độc mộc cũng như chụp hình ở sông suối. Bà con lo sợ thủy điện xây dựng sẽ ảnh hưởng môi trường nước, thay đổi dòng chảy. Bãi cát đẹp cũng sẽ biến mất, qua đó sẽ không thu hút khách du lịch. Trong khi đó, muốn giữ và thu hút khách du lịch thì phải giữ vẻ đẹp nguyên sơ của con sông. Bà con thôn mong muốn không xây dựng thủy điện trên sông Đắk Bla đoạn qua thôn là vì vậy”, bà Y Nơ nói thêm.

Liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án thủy điện trên địa bàn thành phố Kon Tum, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch UBND TP. Kon Tum chia sẻ: “Hiện, chưa có thông tin doanh nghiệp muốn đầu tư thủy điện tại đây. Tuy nhiên, nếu có như thông tin như báo chí phản ánh, quan điểm của thành phố là những gì tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân, ảnh hưởng môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên thì không nên thực hiện”.

Đọc thêm