Lâm Đồng bắt xe đầu kéo chở đất sét quá tải trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tất cả xe bị yêu cầu kiểm tra đều có tải trọng vượt mức cho phép ở các khung từ 10-30% và 50-100%. Tài xế điều khiển các xe trên cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (đất sét) chở trên xe,...
Phương tiện chở quá tải bị bắt giữ.
Phương tiện chở quá tải bị bắt giữ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành chốt chặn, xử lý các phương tiện vi phạm trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đức Trọng. Đây là chiến dịch nằm trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Ngay từ đầu tối, theo như nhiệm vụ được phân công, Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trị lực lượng tại những địa điểm then chốt để tránh trường hợp các xe vi phạm lẩn trốn hoặc tìm cách đối phó.

Khi các xe đầu kéo nối đuôi nhau chở đất sét ra tới quốc lộ 20, các tổ công tác lập tức áp sát, yêu cầu các xe đầu kéo có dấu hiệu vi phạm di chuyển tới một khu vực rộng rãi đoạn qua dốc Lang Hanh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, để tiến hành kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra với các xe đầu kéo mang biển kiểm soát: 88C 175.76; 49H 008.84 và 88H 002.79.

Trong quá trình làm việc, tài xế lái xe mang BKS 88H 002.79 cố tình dây dưa, không xuất trình giấy tờ xe để lực lượng chức năng làm việc và cố gọi điện nhờ người “giải cứu” nhưng bất thành. Sau một thời gian dài được các cán bộ Cảnh sát giao thông vận động thuyết phục, tài xế này mới chịu hợp tác, làm việc với lực lượng chức năng.

Nhận thấy có dấy hiệu vi phạm pháp luật, Tổ Cảnh sát giao thông Prenn đã đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp, tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của số hàng hóa trên xe.

Sau khi tiến hành cân tải trọng, cả 3 xe đều có tải trọng vượt mức cho phép ở các khung từ 10-30% và 50-100%. Tài xế điều khiển các xe trên cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (đất sét) chở trên xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu các tài xế điều khiển các phương tiện và hàng hóa về bãi tạm giữ phương tiện của Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định.

Đọc thêm