Lâm Đồng khai mạc ngày Hội Văn hóa Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 29/3 tại thôn Sao Mai xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc ngày Hội Văn hóa Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần 5 năm 2022.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng phát biểu tại sự kiện.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng phát biểu tại sự kiện.

Ngày hội có sự tham gia của 12 đoàn văn hóa đến từ 12 huyện, thành phố của Lâm Đồng, đây là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.

Ngày Hội có 5 phần chính gồm: Diễu hành xe tuyên truyền, đêm hội “Âm vang cao nguyên”, hội thi ẩm thực dân gian, hội thi thể thao, trò chơi dân gian, hội thi diễn tấu cồng chiêng và hát dân ca và phần tổng kết bế mạc.

Mở đầu lễ khai mạc và đêm hội Đại đoàn kết “Âm vang cao nguyên”, các đoàn đã diễu hành Đám rước vật thiêng, giới thiệu các đoàn. Trong phần này 300 nghệ nhân đến từ 12 đoàn tham dự đã đồng diễn bài cồng chiêng khai hội.

Trong nghi thức khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đọc diễn văn khai mạc, tặng hoa và biểu tượng lưu niệm Ngày hội cho các đoàn.

Sau đó, các nghệ nhân dân tộc Churu huyện Đơn Dương đã tái hiện cảnh diễn rước thần Lửa, thần Chiêng, Aria đón khách và lễ cúng thần đập nước (Bơ Mung).

Cũng trong khuôn khổ đêm hội “Âm vang cao nguyên”, các đoàn đã chuẩn bị không gian riêng của mình, chuẩn bị rượu cần, thịt nướng và một số món ăn đặc sản để đón khách tại không gian văn hóa cồng chiêng của đoàn mình. Có các phần thi với các nội dung trang trí không gian văn hóa cồng chiêng; diễn tấu cồng chiêng; chế biến ẩm thực,...

Ông Kbar (53 tuổi Già làng thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), đại diện cho đoàn văn hóa TP Bảo Lộc cho biết, để phục vụ cho ngày Hội văn hóa ngày hôm nay, đoàn đã chuẩn bị trước trong hai tháng. Đoàn đã chuẩn bị nhà thiêng, cây nêu, cồng chiêng, đội múa Xoang, và nhiều món ẩm thực truyền thống của đồng bào,...

Với chủ đề “Âm vang cao nguyên”, ngày hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tạo không khí vui tươi, động viên đồng bào nhân dân các dân tộc hăng hái thi đua, lao động sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể dục thể thao quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu.

Trước khi diễn ra ngày Hội Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hướng dẫn các huyện, thành chuẩn bị chu đáo cho ngày hội, tổ chức trên tinh thần an toàn, tiết kiệm; thực sự là một sinh hoạt văn hóa, thể thao mang tính cộng đồng, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày hội diễn ra trong hai ngày, từ ngày 29 đến ngày 30/3.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền chiều ngày 29/3 trong khuôn khổ ngày Hội văn hóa - Nguồn: Phan Hòa.

Đọc thêm