Lâm Đồng khuyến cáo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

(PLVN) -  Ngày 24/3 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản về việc cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tài khoản email, facebook, zalo để lừa đảo.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, qua công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, thời gian gần đây có một số đối tượng giả mạo tài khoản Email, Facebook, Zalo của lãnh đạo tỉnh hoặc người thân của người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới,…để lập Email, Facebook, Zalo mạo danh. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản mạo danh đã lập để kết bạn, gửi email, nhắn tin vay mượn tiền.

Đây là thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trực thuộc quản lý, nhân dân để nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân biết, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các hành vi phạm tội này.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, khi tham gia khai thác, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Zalo, Facebook,…mọi người cần chọn lọc kỹ thông tin trước khi thực hiện, chỉ nên chọn những thông tin chính thống từ các báo chính thống, các cơ quan nhà nước.

Cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền trên mạng xã hội Email, Zalo, Facbook,… dù người yêu cầu tự xưng là lãnh đạo, người thân, bạn bè,…Xác thực lại với người yêu cầu bằng cách gọi điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp khi nhận được yêu cầu vay mượn tiền.

Không vội vàng đồng ý kết bạn với những người mà trước đó mình đã từng kết bạn Zalo, Facebook,…những người có thông tin không rõ ràng, không đủ để xác định là người quen ngoài đời thực.

Khi phát hiện tài khoản zalo, facebook của mình bị giả mạo, cần cảnh báo ngay trên tài khoản chính của mình; khi nghi ngờ mình bị lừa đảo, cần phản ánh kịp thời đến cơ quan Công an nơi gần nhất, phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, xử lý.

Đọc thêm