Lần đầu tiên hầm Hải Vân mở cho cả ngàn người hồi hương chạy xe máy về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lần đầu tiên trong lịch sử hầm Hải Vân cho xe máy chạy qua để hàng nghìn người dân di chuyển từ các tỉnh miền Nam được về quê thuận lợi mà mà không phải chạy xe lên đường đèo trong thời tiết mưa gió.
22h30 khuya 6/10, đoàn khoảng 700 người dân tập trung chờ chạy xe máy qua hầm Hải Vân.
22h30 khuya 6/10, đoàn khoảng 700 người dân tập trung chờ chạy xe máy qua hầm Hải Vân.

Tối 6/10, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (chủ đầu tư dự án hầm Hải Vân) tổ chức cho dòng người hồi hương với hàng trăm xe máy chạy qua hầm Hải Vân.

Theo đó, dòng người chạy xe máy từ TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam để về quê tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc, di chuyển trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân, khi vừa qua giao lộ với đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu) sẽ được Công an TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung lại và sau đó CSGT dẫn đoàn chạy xuyên qua hầm dài 6 km này.

Khoảng 22h30 tối 6/10, cả nghìn người với hàng trăm xe máy đã chạy qua hầm Hải Vân về hướng tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hầm đường bộ này cho phép xe máy lưu thông qua.

Cả ngàn người hồi hương đang chờ chạy xe máy qua hầm Hải Vân trong đêm 6/10.

Cả ngàn người hồi hương đang chờ chạy xe máy qua hầm Hải Vân trong đêm 6/10.

Các tình nguyện viên kiểm tra xe máy cho người dân trước khi qua hầm Hải Vân.

Các tình nguyện viên kiểm tra xe máy cho người dân trước khi qua hầm Hải Vân.

Trước đó, chiều 6/10, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý hầm Hải Vân) đề nghị hỗ trợ trung chuyển người dân đi về các tỉnh phía bắc qua hầm Hải Vân.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm bớt nguy hiểm cho dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam hồi hương bằng xe máy không phải đi lên đèo Hải Vân trong những ngày miền Trung đang có mưa to liên tục, đường trơn trượt và sương mù che khuất tầm nhìn; lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả hỗ trợ, tạo điều kiện trung chuyển miễn phí các phương tiện xe máy của người dân qua hầm Hải Vân từ ngày 7/10. Trước đó, những xe trung chuyển lấy phí này đã tạm dừng vận hành nhiều tháng nay vì dịch COVID-19.

Liên quan đến vụ việc này, tối 6/10, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, về quy định, đối với các hầm đường bộ như hầm Hải Vân, các phương tiện thô sơ không được phép lưu thông. Tuy nhiên, nhìn bà con đi lại trên đèo Hải Vân quá vất vả, nguy hiểm nên đơn vị đã xin ý kiến các cơ quan chức năng và quyết định mở cửa hầm để bà con chạy xe máy qua.

Đặc biệt, để đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe công dân trong quá trình trở về quê khi đi ngang qua Đà Nẵng, Sở Y tế bố trí 2 tổ y tế thường trực tại 2 địa điểm cửa ngõ vào, ra TP để xử lý, cấp cứu, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho công dân.

Cụ thể, 2 địa điểm cụ thể tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu) và tại điểm giao xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, Sở Y tế bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi vào hầm, Đà Nẵng bố trí đoàn dẫn, xe chữa cháy, cứu nạn, y tế,... đi theo.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi vào hầm, Đà Nẵng bố trí đoàn dẫn, xe chữa cháy, cứu nạn, y tế,... đi theo.

1 xe máy lưu thông qua hầm Hải Vân gặp nạn và lập tức được đội cứu hộ SOS Đà Nẵng giúp đỡ.

1 xe máy lưu thông qua hầm Hải Vân gặp nạn và lập tức được đội cứu hộ SOS Đà Nẵng giúp đỡ.

Tối 6/10, rất đông các tình nguyện viên của nhiều đội nhóm cũng có mặt tại hầm Hải Vân để hỗ trợ xăng, nước uống, thức ăn nhanh, thuốc men và hỗ trợ sửa xe cho người dân...

Theo ghi nhận, những ngày qua, nhu cầu người dân từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê đi qua địa phận Đà Nẵng tăng cao, trung bình khoảng hơn 5.500 lượt xe, 10.000 người/ngày. Chỉ trong tối 5/10, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, dẫn khoảng 2.000 người từ miền Nam đi qua đèo Hải Vân an toàn.

Đọc thêm