Lạng Sơn: Nghịch lý thu hồi đất của dân để phân lô bán nền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Lạng Sơn đã chấp thuận Dự án Khu dân cư mới khu II tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng do Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên làm chủ đầu tư. Song, việc thu hồi đất sản xuất nông lâm nghiệp của người dân giá thấp rồi phân lô bán nền đã gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Năm 2011 tỉnh Lạng Sơn chấp thuận dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm với diện tích 88.540 m2, vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng. Đã có 98 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Dự án khu dân cư mới sẽ đáp ứng nhu cầu ở tại khu dân cư, chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tạo đà phát triển cho thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

Tuy nhiên, dự án này đã nhiều lần thay đổi. Mới đây nhất, ngày 29/9/2020, dự án khu dân cư mới được Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn thay đổi lần thứ 4. Dự án chậm tiến độ, phải thay đổi tiến độ nhiều lần là do mục đích sử dụng đất của các hộ dân không khớp với hiện trạng, người dân có đất thu hồi là đất nông lâm nghiệp hoặc đất ở đô thị cho rằng giá trị bồi thường chưa thỏa đáng.

Gửi đơn kêu cứu đến cơ quan có thẩm quyền Trung ương và địa phương, những hộ dân bị thu hồi đất phục vụ dự án khu dân cư mới cho rằng, đây là dự án thu hồi đất để giao chủ đầu tư phân lô bán nền nên không áp dụng thu hồi đất của người dân, mà nên thỏa thuận việc bồi thường theo giá thị trường.

Ông Hoàng Chấn Cường, cư dân trú tại khu II, thị trấn Na Sầm cho biết, năm 2010 ông được UBND huyện Văn Lãng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất với diện tích 3.279 m2. Trong khi gia đình vẫn sử dụng đất được giao phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ổn định thì ngày 2/3/2018, UBND huyện Văn Lãng ra thông báo thu hồi 5.433 m2 (bao gồm 3.279 m2 đất trồng rừng và 2.154m2 đất trồng cây lâu năm) của gia đình để làm dự án.

Từ đó đến nay, gia đình tôi không thể yên ổn sinh sống vì nỗi lo mất đất, biết làm gì để duy trì cuộc sống, trong khi đền bù đất được vài chục nghìn một mét.

Cũng theo ông Cường, nếu diện tích đất thu hồi để làm các công trình công cộng, gia đình ông và các hộ dân có đất bị thu hồi hoàn toàn nhất trí. Nhưng dự án này là dự án thương mại của doanh nghiệp nên việc thu hồi đất áp giá quá thấp giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền sẽ khiến người dân sẽ bị thiệt đơn, thiệt kép.

Tương tự hoàn cảnh hộ ông Cường, các hộ dân có đất nằm trong diện phải thu hồi của dự án khu dân cư mới cũng cho biết, việc thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên đã gây mâu thuẫn lợi ích và thiệt thòi thuộc về người dân. Những người vừa bị thu hồi đất với giá vài chục nghìn mỗi mét vuông thực tế đang có nhu cầu đất ở nhưng đã phải mua lại đất phân lô trên chính nền đất vừa bị thu hồi với giá hàng triệu đồng mỗi mét vuông.

Ông Hoàng Chấn Cường bức xúc vì bị chính quyền thu hồi, cưỡng chế hơn 5 nghìn m2 đất khi chưa làm rõ căn cứ pháp lý, đền bù thỏa đáng.

Ông Hoàng Chấn Cường bức xúc vì bị chính quyền thu hồi, cưỡng chế hơn 5 nghìn m2 đất khi chưa làm rõ căn cứ pháp lý, đền bù thỏa đáng.

Vì lý do này, hàng chục hộ dân không chấp nhận bàn giao đất và chưa nhận tiền bồi thường vì chưa được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, UBND huyện Văn Lãng ban hành các quyết định cưỡng chế để thực hiện dự án.

"Khi khiếu nại của tôi chưa được làm rõ và gia đình tôi chưa nhận tiền đền bù, ngày 23/7/2021, UBND huyện Văn Lãng tổ chức đưa máy móc ầm ầm vào cưỡng chế, phá hủy cây cối, tài sản của gia đình tôi. Việc cưỡng chế của chính quyền chẳng khác nào đẩy gia đình vào hoàn cảnh rất khó khăn", ông Cường búc xúc nói.

Được biết, ngay từ ban đầu thực hiện dự án khu dân cư mới đã vấp phải sự không đồng thuận của người dân, dẫn đến khiếu kiện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đúng, chưa thỏa đáng; thực hiện công khai chưa đầy đủ, trình tự thủ tục không đảm bảo theo quy trình quy định.

Ngày 9/3/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1511/VPCP-V.I gửi UBND tỉnh Lạng Sơn. Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Bá Thành (trú tại số 45, khu 4, thị trấn Na Sầm) khiếu nại, kiến nghị việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi UBND huyện Văn Lãng thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30/4/2021.

Cũng liên quan đến dự án khu dân cư mới, ngày 16/6/2021, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp ký văn bản số 1887/BTCDTW-XLĐ chuyển đơn của ông Hoàng Chấn Cường tới UBND tỉnh Lạng Sơn để xem xét giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo khuất tất tại dự án khu dân cư mới.

Đến nay, khiếu nại của người dân nằm trong dự án khu dân cư mới vẫn tiếp tục “nóng” vì chưa được UBND tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết thấu đáo, dứt điểm, trong khi UBND huyện Văn Lãng tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế đất, càng tạo thêm bức xúc từ phía người dân.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm