Lào Cai tổ chức Giải đua xe đạp “Hương cốm Lào Cai” lần I năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND thành phố Lào Cai vừa ban hành Điều lệ Giải đua xe đạp “Hương cốm Lào Cai” lần I năm 2021. Giải sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 30/10, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Lào Cai (1/11/1950-1/11/2021) và 71 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lào Cai (4/11/1950-4/11/2021).

Theo đó, Giải sẽ thi đấu ở 6 nội dung gồm: Nữ từ 40 tuổi trở xuống, nữ từ 41 tuổi trở lên; nam từ 35 tuổi trở xuống; nam từ 36 đến 50 tuổi; nam từ 51 đến 60 tuổi và nam từ 61 tuổi trở lên. Giải áp dụng theo Luật thi đấu Xe đạp thể thao Việt Nam hiện hành. Xe đua là xe đạp thể thao địa hình (MTB) có giảm xóc phía trước.

Giải sẽ chính thức được khai mạc vào 7 giờ 30 phút tại trụ sở UBND xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Cung đường thi đấu có chiều dài 11 km (xuất phát từ UBND xã Cam Đường – tới thôn Vạch - rẽ qua hầm chui đường cao tốc ra Sơn Lầu - vào đường liên xã qua thôn Tượng 2, Kíp Tước, Cáng, Pèng - đến trạm y tế xã Hợp Thành, rẽ phải lên đồi thôn Cáng - đi thẳng đường thôn ra thôn Tượng 2, Tượng 3 - qua Trường THCS Hợp Thành rẽ phải và về đích tại Nhà văn hoá xã Hợp Thành).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thành phố Lào Cai khuyến khích mỗi xã, phường sẽ đăng ý một đoàn tham gia. Đoàn bao gồm 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và mỗi nội dung thi đấu có ít nhất 2 vận động viên tham gia.

Không chỉ hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn, Giải đấu còn là dịp để phát động, khởi động lại các phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong toàn dân, nhằm nâng cao sức khoẻ, hướng tới các giải đấu lớn hơn cấp tỉnh và khu vực trong thời tới, sau khi dịch Covid-19 được khống chế.

Đọc thêm