“Lật ghế” Trưởng khu dân cư bằng phiếu khống?

(PLO) - Theo đơn thư gửi Báo PLVN, ông Ngô Văn Hoạt – Trưởng khu dân cư Điềm Niêm, thị trấn Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng tố cáo ông Trần Văn Hiệp, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ công tác lấy phiếu tín nhiệm bãi nhiệm ông đã vi phạm Quy chế dân chủ, gian lận kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến của người dân, làm mất uy tín cá nhân của ông Hoạt... 
Ông Hoạt bức xúc trình bày với Báo PLVN nỗi “oan ức” của mình
Ông Hoạt bức xúc trình bày với Báo PLVN nỗi “oan ức” của mình 
Ông Ngô Văn Hoạt là Trưởng khu dân cư Điềm Niêm nhiệm kỳ 2012 – 2015. Ông bắt đầu tham gia công tác tại địa phương từ năm 1978. Trong hơn 30 năm công tác, ông Hoạt luôn được bà con tin yêu, tín nhiệm… Tuy nhiên, ông lại là người trực tính nên thời gian gần đây đã xảy ra mâu thuẫn với một số cá nhân trong chi bộ khu dân cư vốn ứng cử nhiều lần nhưng không được người dân tín nhiệm. Điều này đã dẫn đến những lá đơn tố cáo thiếu căn cứ và những cuộc thanh tra tài chính trong khu dân cư nhằm “bới lông tìm vết” để bãi nhiệm ông Hoạt. 
Sau nhiều lần thanh tra tại khu dân cư không đạt kết quả, thị trấn Vĩnh Bảo đã “vào cuộc” bằng cách lập một đoàn thanh tra. Sau nửa năm thanh tra, đoàn thanh tra không phát hiện những sai phạm của ông Hoạt nhưng có kết luận về hành vi của ông Hoạt đã tự ý tọa chi (chi vượt phần thu) hơn 11 triệu đồng. 
Ông Hoạt cho hay, dân cư ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, các khoản thu, chi từ làm đường, nộp lễ hội hay công cán khác… đều quy hết ra thóc đầu sào, số tiền này được thu vào cuối mỗi vụ mùa; mỗi năm thu của bà con 2 lần. 
“Tôi phải làm phương án thu, chi hợp lý, trình với cấp ủy, chính quyền, công khai với bà con, sau đó trình lên UBND thị trấn phê duyệt. Tất cả mọi người đồng ý với phương án thu, chi đó tôi mới được thu.  Một số khoản mà kết luận kiểm tra nói tôi chi sai nguyên tắc tôi xin nhận. Ví dụ thuê người làm dịch vụ máy cày tới làm đất cho người dân. Đợi mãi dân chưa nộp, người ta đến nhà đòi tôi. Khi ấy tiện có khoản tiền khác chưa dùng tới, tôi mang ra trả cho người làm máy cày. Khi nào thu được tiền máy cày, tôi chuyển trả chứ tôi không hề tư lợi cá nhân một đồng nào” - ông Hoạt trình bày.
Với lý do tọa chi như vậy, chính quyền trị trấn Vĩnh Bảo đã chỉ đạo bãi nhiệm ông Hoạt. 
Ngày 1/6, một cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến nhân dân để bãi nhiệm ông Hoạt đã diễn ra. Tuy nhiên, ở nội dung lấy phiếu bãi nhiệm ông Hoạt có 164 hộ dân tham gia bỏ phiếu, nhưng không hiểu sao số phiếu thu về lên đến 179 phiếu?! Trong đó, có 79 phiếu không đồng ý bãi nhiệm; 5 phiếu không hợp lệ và 95 phiếu bãi nhiệm. 
Theo ông Hoạt, khi hòm phiếu được mở ra, ông Trần Văn Hiệp đã rút ra một tập phiếu ở túi ngực bỏ vào đống phiếu. Khi phát hiện có sự gian lận trong việc bỏ phiếu, ông Hoạt đã yêu cầu Tổ công tác và nhân dân - những người có mặt ở đó lập biên bản nhưng Tổ công tác đã ôm hòm phiếu bỏ về nên không lập được biên bản về sự “gian lận” này.
Ngày 05/6, UBND thị trấn Vĩnh Bảo ra quyết định tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân bãi nhiệm chức danh Trưởng khu với ông Hoạt. Tại cuộc bỏ phiếu này, ông Hoạt lại được nhân dân tín nhiệm với trên 50% phiếu bầu.
Làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Bảo, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bảo công nhận cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã có những sai sót. Tiêu biểu là có sự chênh lệch nhiều trong thực tế số người đến bỏ phiếu và số phiếu thu về. Lý giải về điều này, ông Sơn cho rằng số phiếu chênh lệch là do Tổ công tác phát phiếu đã có sự nhầm lẫn, chênh lệch giữa loại phiếu nọ và loại phiếu kia. Trách nhiệm này thuộc về Tổ công tác nhưng cũng không biết rõ trách nhiệm thuộc về ai nên chỉ có thể dừng lại ở việc… nhắc nhở(?). Chính sự mập mờ, không minh bạch của chính quyền địa phương đã khiến ông Hoạt bức xúc, buộc phải gửi đơn kêu cứu khắp nơi để mong chính quyền cấp trên “minh oan” cho mình./.

Đọc thêm