Lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” chở người từ vùng có dịch vào vùng cách ly y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng phương tiện được ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”, một tài xế xe container đã chở 1 công dân Hà Tĩnh từ vùng có dịch vào vùng cách ly y tế.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý lái xe Hồ Văn Sâm.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý lái xe Hồ Văn Sâm.

Ngày 28/8, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Lê Hải Quyên (SN 2003, trú tại Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ) và Hồ Văn Sâm (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi không chấp hành các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, sáng 25/8, lực lượng chức năng phát hiện chị Phan Lê Hải Quyên ra ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết và không có giấy tờ cho phép của cơ quan chức năng.

Qua xác minh làm rõ, chị Quyên là người xin đi nhờ xe của anh Hồ Văn Sâm từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - là địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg vào TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, Hồ Văn Sâm khai nhận bản thân là lái xe container chở hàng cho một Công ty trên địa bàn có trụ sở tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Quá trình vận chuyển hàng, anh Sâm đã lợi dụng phương tiện được ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”, tự ý chở chị Quyên vào khu vực đang cách ly y tế.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Lê Hải Quyên và Hồ Văn Sâm về hành vi không chấp hành các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 117 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm