Chuyến tàu chở 814 công dân Hà Tĩnh tránh dịch đã về đến quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (26/7), đoàn tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến quê nhà sau 2 ngày rời ga Sài Gòn. Tỉnh Hà Tĩnh đã cử lãnh đạo trực tiếp đón con em tại 2 ga tàu Hương Phố và ga Yên Trung.
Chuyến tàu chở 814 công dân Hà Tĩnh về đến quê nhà tránh dịch.
Chuyến tàu chở 814 công dân Hà Tĩnh về đến quê nhà tránh dịch.

Vào lúc 4h sáng 26/7, tại ga Hương Phố ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 92 công dân của 2 huyện Hương Khê (77 người) và Vũ Quang (15 người) đã xuống tàu làm các thủ tục để về điểm điểm cách ly. Theo đó 77 công dân ở huyện Hương Khê về 2 khu cách ly tập trung ở Trường Mầm non Hoa Mai ở xã Hương Long và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp huyện xã Hương Bình. Còn 15 công dân của huyện Vũ Quang được chở về khu cách ly tập trung Trường Mầm non Thọ Điền và Trạm Y tế Thọ Điền, xã Thọ Điền huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Sau 2 ngày rời ga Sài Gòn, 814 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê nhà tránh dịch.

Sau 2 ngày rời ga Sài Gòn, 814 công dân Hà Tĩnh đã về đến quê nhà tránh dịch.

Sau khi dừng ở Ga Hương Phố để các công dân ở huyện Hương Khê và Vũ Quang xuống, tàu SE14 tiếp tục hành trình chở hơn 700 công dân còn lại của 11 địa phương ở Hà Tĩnh về ga Yên Trung ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn tại Ga Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Được biết, đợt 1 này có 814 công dân Hà Tĩnh trở về quê; trong đó: Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, thành phố Hà Tĩnh: 37 người.

Sau khi tàu dừng, các công dân được hướng dẫn di chuyển xuống tàu theo đúng tuần tự. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Sau khi tàu dừng, các công dân được hướng dẫn di chuyển xuống tàu theo đúng tuần tự. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Toàn bộ công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi về quê phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Ngay sau khi công dân về địa điểm cách ly tập trung phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần .Đối với trường hợp trong quá trình cách ly có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác… thì thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

Tại ga Hương Phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn.

Tại ga Hương Phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo công tác đón đoàn.

Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4.

Khi toàn bộ công dân xuống hết, ngành chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn các toa tàu.

Khi toàn bộ công dân xuống hết, ngành chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn các toa tàu.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng kế hoạch, cử tổ công tác vào TP HCM và các tỉnh phía nam đón công dân từ vùng dịch có nguyện vọng trở về địa phương.

Đợt 1 này Hà Tĩnh ưu tiên đón con em về quê là các trường hợp phụ nữ mang thai, người có bệnh hiểm nghèo...

Đợt 1 này Hà Tĩnh ưu tiên đón con em về quê là các trường hợp phụ nữ mang thai, người có bệnh hiểm nghèo...

Đối tượng ưu tiên được về đợt 1 này là các trường hợp người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại các tỉnh; công dân đã hoàn thành cách ly…

Đọc thêm