Mâu thuẫn, em rể đánh chết anh vợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đi thăm người ốm ở bệnh viện về, giữa Khăm và anh B. xảy ra mâu thuẫn. Khăm đã dùng gậy đánh vào đầu anh rể khiến nạn nhân tử vong.
Đối tượng Vi Văn Khăm
Đối tượng Vi Văn Khăm

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa phá nhanh vụ án giết người trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 29/10, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo về vụ việc anh Vi Văn B. (SN 1974), trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn chết trong nhà ở của gia đình chưa rõ nguyên nhân. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, xác minh.

Nhận thấy trên người nạn nhân có nhiều thương tích, có dấu hiệu chết bất thường, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã kịp thời báo cáo công an tỉnh Nghệ An và các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp, nghiệp vụ điều tra xác minh.

Qua sàng lọc, rà soát, Cơ quan CSĐT đã dựng được đối tượng tình nghi là Vi Văn Khăm (SN 1979, trú xã Phúc Sơn). Khăm là em rể của B. (mẹ vợ của Khăm là em ruột mẹ của anh B.).

Quá trình đấu tranh, Khăm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, vào tối 28/10, anh B. và Khăm cùng đi thăm người thân bị tai nạn tại bệnh viện.

23h cùng ngảy, cả hai về nhà của Khăm ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, anh B. đi ra khỏi nhà Khăm nhưng không về nhà. Khăm liền nói với anh B. “Mi không về ngủ tau khỏ (đập) đó”. Anh B. trả lời: “Cậu thích khỏ thì khỏ đi”.

Khăm liền lấy 1 cây gậy tre đánh vào đầu anh B. Bị đánh, anh B. bỏ chạy và trượt chân ngã ở gần cầu sau nhà của Khăm. Thấy vậy, Khăm bồng anh B. về nhà và nói con trai của anh B. thay quần áo và xoa dầu. Rạng sáng 29/10, người nhà phát hiện anh B. đã tử vong.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm