Mâu thuẫn trên Facebook, nhóm "sửu nhi" xông vào quán Internet chém người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 24/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên chém người dã man tại quán Internet chỉ vì mâu thuẫn chửi nhau qua mạng xã hội Facebook.
Nhóm côn đồ nhí xông vào quán Internet chém người.
Nhóm côn đồ nhí xông vào quán Internet chém người.

Theo điều tra, trước đó, nhóm 12 thanh thiếu niên gồm L.V.D (15 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình), H.T.Q (ngụ huyện Duy Xuyên, cùng tỉnh Quảng Nam), N.T.Đ.T, N.V.T (cùng 16 tuổi), N.H.Đ, T.M.H, N.H.H; L.K.H, Đ.N.Đ.H (cùng 17 tuổi), N.M.P.L (19 tuổi), T.M.H (21 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Phương (chưa rõ lai lịch) ngồi chơi ở quán Internet 47 Văn Tiến Dũng (ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Lúc này, thành viên trong nhóm là H.T.Q xảy ra mâu thuẫn chửi nhau qua Facebook với Hưng (chưa rõ lai lịch). Biết Hưng đang chơi ở quán Internet 191 Phạm Hùng (P. Hòa Xuân) nên Q. rủ cả nhóm mang theo đao kiếm đi trả thù.

Trên đường đi, Phương và N.V.T giả vờ xe hết xăng nên dừng lại, nói cả nhóm đi trước. Đến nơi, 4 thanh thiếu niên đứng ngoài cảnh giới, 6 người H.T.Q, N.H.H, T.M.H, N.H.Đ, N.M.P.L và Đ.N.Đ.H xông vào quán.

Tại đây, thấy anh L.Q.T (SN 2004, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), cả nhóm tưởng là Hưng (người mâu thuẫn với Q trước đó) nên đã dùng kiếm chém tới tấp, cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến nạn nhân gục xuống thì bỏ đi. Hậu quả, anh T. bị thương tích ở vùng đầu, lưng, tay trái và 2 chân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm