Một bị cáo trong đường dây ôm tiền, vàng mua ma túy thoát án tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Hiền Sơn bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. Tại tòa phúc thẩm, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo này thoát án tử.
Bị cáo Nguyễn Hiền Sơn
Bị cáo Nguyễn Hiền Sơn

Ngày 30/3, tại Nghệ An, TAND cấp cao mở xét xử phúc thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vương Quốc Trọng (SN 1977); Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989), cùng trú TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và Lô Văn Minh (SN 1971), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, Trọng và Minh quen biết nhau trong thời gian ở tù. Khoảng giữa năm 2020, sau khi ra tù, Trọng đặt hàng Minh 4 kg ma tuý đá với giá 520 triệu đồng, thỏa thuận trả trước 80 triệu đồng và 4 cây vàng (tương đương 200 triệu đồng).

Theo phân công của Trọng, ngày 3/7/2020, Sơn cầm tiền, vàng lên Quế Phong lấy ma túy. Sáng hôm sau, khi Sơn đang trên đường đưa ma túy cho Trọng thì bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Sơn, cơ quan công an bắt giữ Trọng và Minh. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Vương Quốc Trọng, Lô Văn Minh, Nguyễn Hiền Sơn tử hình.

Cả ba bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng khi tòa phúc thẩm vừa mở, Trọng và Minh xin rút đơn kháng cáo. Bị cáo Sơn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo Sơn phạm tội do hám lợi, bị rủ rê lôi kéo, có vai trò thứ yếu trong vụ án. Khi bị bắt, bị cáo đã khai ra Trọng và Minh, đây là 2 đối tượng giữ vai trò chính trong vụ án.

Trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, tích cực phối hợp với côngHà Tĩnh an bắt giữ Trọng và Minh. Cơ quan điều tra cũng có đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Bên cạnh đó, việc gia đình bị cáo có người có công với cách mạng là tình tiết giảm nhẹ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hiền Sơn tù chung thân.

Đọc thêm