Một gia đình ở miền núi Nghệ An nghi nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị sốt, đau họng anh H tự đi mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Người đàn ông ở miền Tây Nghệ An đã đến Trạm y tế xã khám thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, vợ và đứa con 10 tuổi của người này cũng xác định dương tính với virus này.
TP Vinh vừa hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 lần thứ 4 cho một số địa phương trong TP.
TP Vinh vừa hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 lần thứ 4 cho một số địa phương trong TP.

Sáng 7/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 12h qua Nghệ An ghi nhận 14 ca nghi nhiễm COVID-19. Trong đó, có 7 ca cộng đồng gồm: 3 ca ở huyện Quế Phong, 4 ca ở huyện Nam Đàn.

Đáng lưu ý là 3 ca bệnh trong một gia đình được phát hiện ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/9, bệnh nhân T.Đ.H. (nam, SN 1977) có triệu chứng sốt, đau họng, không đi khám, tự mua thuốc về nhà uống nhưng không đỡ.

Đến này, 6/9 bệnh nhân này đến Trạm Y tế xã khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngay sau đó bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An đến ngày 7/9 thì cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày sau khi xác định bệnh nhân H nghi nhiễm COVID-19, vợ và con của bệnh nhân này được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.718 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

Nhằm đẩy mạnh việc “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng, TP Vinh vừa hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 lần thứ 4 cho một số phường, xã tại TP.

Đọc thêm