Mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều điểm sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 cùng với mưa lớn kéo dài đã làm cho tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều điểm sạt lở.
Một điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Một điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới cho biết, thống kê sơ bộ đã có gần 80 vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Trong đó có nhiều điểm bị sạt lở 4-5 lần, cây cối gãy đổ nằm ngổn ngang triền núi gây khó khăn cho công tác khắc phục.

Trong gần 2 tuần qua, Chi Cục Quản lý đường bộ II.6 thuộc Chi Cục Quản lý đường bộ II (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) đã huy động nhiều phương tiện và nhân lực nỗ lực xử lý hàng ngàn khối đất đá bị sạt trượt và đã thông xe một chiều trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới.

Các phương tiện máy móc và nhân lực đang nỗ lực khắc phục những điểm sạt lở

Các phương tiện máy móc và nhân lực đang nỗ lực khắc phục những điểm sạt lở

Tuy nhiên, đến sáng 28/10, mưa lớn đã khiến tuyến đường xảy ra nhiều điểm sạt lở mới gây ách tắc giao thông.

Hiện, lực lượng chức năng đang ứng trực 24/24 để khắc phục sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo, phân công người ứng trực để cảnh báo các phương tiện giao thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở taluy âm tại Km12+900 (tuyến quốc lộ 1A - đỉnh Bạch Mã, cách văn phòng Vườn quốc gia Bạch Mã khoản 10 km) với chiều dài 55 m, sâu hơn 50 m phá hủy hoàn toàn kết cấu kè, mặt đường và làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã. Lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn không cho các phương tiện lưu thông.

Đọc thêm