Năm 2021, Hưng Yên có 174 trường hợp tự giác giao nộp vũ khí, thu hồi 45 khẩu súng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 14/1, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua công tác tuyên truyền vận động, năm 2021 toàn tỉnh có 174 trường hợp tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ; thu hồi gần 90 kg pháo, 45 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng, 7 súng hơi và 37 súng tự chế, hàng chục viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác.

Qua đấu tranh đã phát hiện bắt giữ 27 vụ, 54 đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng, trên 300 viên đạn, khởi tố 9 vụ, 33 bị can. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 84 vụ, 84 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo, thu trên 700 kg pháo các loại. Lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng chức năng thu hồi gom 3 quả bom, 4 khẩu súng các loại.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22.12.2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm; Kế hoạch số 03/KH – BCĐ ngày 12.1.2022 của Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, thu hồi vật liệu nổ, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội và sản xuất, kinh doanh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán tới đây.

Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao, nhất là khu vực kinh doanh, sản xuất, vì vậy năm 2022 các cấp, các ngành, mỗi địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, bằng nhiều hình thức về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tới tận các thôn xóm, khu phố, cụm dân cư, trường học, cơ quan doanh nghiệp.

Thực hiện ký cam kết đến từng hộ gia đình về thực hiện nội dung này, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn; đồng thời nâng cao công tác phối hợp, kể cả phải dùng biện pháp mạnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, kịp thời, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do vũ khí, vật liệu nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đọc thêm