Nam Định bế mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/11, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021 mang mật danh “NĐ-21” đã bế mạc. 

Ngày 24/11, tại Nhà văn hóa huyện Nghĩa Hưng, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức bế mạc Cuộc diễn tập. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Quân khu, cùng các đồng chí lãnh đạo sở ngành, huyện, thành phố.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Nam Định năm 2021 theo kế hoạch diễn ra từ ngày 22/11-24/11 được tổ chức thành công tốt đẹp, thời điểm địa phương đang tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cấp, các ngành tích cực, chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19. Cuộc diễn tập được tiến hành đồng thời ở cả 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố) cùng sự tham gia của các đơn vị chủ lực của Quân khu đảm bảo cơ sở vật chất cho cuộc diễn tập.

Ông Phạm Đình Nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ./.

Ông Phạm Đình Nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ./.

Phát biểu bế mạc, ông Phạm Đình Nghị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập và nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cuộc diễn tập “NĐ-21” của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục để các cuộc diễn tập lần sau đạt kết quả cao hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch phương án tác chiến, sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra sát với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị mình.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 tặng bằng khen biểu dương và đánh giá cao tập thể hoàn thành suất sắc kết quả cuộc diễn tập./.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 tặng bằng khen biểu dương và đánh giá cao tập thể hoàn thành suất sắc kết quả cuộc diễn tập./.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 biểu dương và đánh giá cao kết quả cuộc diễn tập và đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng thế trận KVPT tỉnh; đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, các căn cứ hậu cần, kỹ thuật, các công trình lưỡng dụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định... Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa quân đội, công an, dân quân tự vệ, sở, ban, ngành. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đọc thêm