Ngành du lịch Bến Tre sẵn sàng phục hồi trong tình hình bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bến Tre sẽ khởi động du lịch với phương châm “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”. Hỗ trợ các doanh nghiệp chưa “sẵn sàng” hoặc khó khăn để từng bước phục hồi và hoạt động thích ứng trong tình hình mới.
Ngành du lịch Bến Tre sẵn sàng phục hồi trong tình hình bình thường mới

Du lịch ở Bến Tre là một trong những ngành có điều kiện, tiềm năng phát triển tốt, đặc biệt là kinh tế du lịch gắn với kinh tế nông nghiệp, du lịch gắn với cộng đồng, du lịch gắn với lợi thế sông nước… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian qua các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch tại Bến Tre đã phải chịu tác động nặng nề. Trong điều kiện bình thường mới, các đơn vị kinh doanh du lịch Bến Tre đã dần chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19, tái khởi động các hoạt động du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, hiện Bến Tre đang tập trung để đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã, đang chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương thực hiện giải pháp, biện pháp để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có ngành du lịch.

Đến thời điểm hiện tại có 70/162 đơn vị du lịch trên địa bàn Bến Tre đăng ký hoạt động trở lại. Đây là các đơn vị được đánh giá đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động trở lại và dự kiến sẽ mở cửa đón khách từ ngày 15/11 theo kế hoạch của tỉnh.

Tại buổi lễ phát động vận động phát huy nội lực của người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh và Khởi động Du lịch vùng xanh xứ dừa ngày 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã kêu gọi, phát động cộng đồng tập thể dục để tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần phòng chống dịch bệnh thông qua phim phóng sự và biểu diễn bài tập thể dục “Vượt qua nỗi sợ COVID-19”.

Bài thể dục “Vượt qua nỗi sợ COVID-19” (Ảnh: Phương Thảo)

Bài thể dục “Vượt qua nỗi sợ COVID-19” (Ảnh: Phương Thảo)

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng phát động chương trình mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước với thông điệp “Thích ứng - An toàn - Hiệu quả”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuyên truyền, vận động du khách và cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo hướng dẫn của ngành y tế. Khởi động du lịch Bến Tre với phương châm “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp chưa “sẵn sàng” hoặc khó khăn để từng bước phục hồi và hoạt động thích ứng trong tình hình mới.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch cần phát triển đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch, chú trọng phát triển sản phẩm, mang nét đặc trưng du lịch sinh thái sông nước xứ dừa. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch nội tỉnh, nội vùng, liên vùng và liên khu vực. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống của địa phương nhằm khai thác phục vụ và thu hút khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre hi vọng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động “du lịch vùng xanh xứ dừa” với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng hành cùng với ngành du lịch Bến Tre để triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch. Đặc biệt là thực hiện tốt các gói kích cầu du lịch đã đăng ký, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, người Bến Tre đi du lịch Bến Tre”. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang “khởi động” và chưa hoạt động tiếp tục vượt qua khó khăn để sớm hoạt động trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chào đón đoàn du khách đầu tiên (Ảnh Báo Đồng Khởi)

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chào đón đoàn du khách đầu tiên (Ảnh Báo Đồng Khởi)

Sau buổi lễ, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã cùng lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Bến Tre đã chào đón đoàn du khách đầu tiên đến Bến Tre tại Bến Tre Riverside Resort. Được biết, đoàn du khách này sẽ có chuyến tham quan 2 ngày 1 đêm tại Bến Tre, thăm quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Bến Tre.

Bến Tre định hướng khôi phục hoạt động du lịch theo lộ trình 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 15/11 đến cuối năm 2021 tỉnh Bến Tre sẽ mở cửa hoạt động du lịch nội tỉnh và liên tỉnh với các loại hình du lịch dịch vụ lữ hành; dịch vụ lưu trú và hoạt động tại các khu/điểm tham quan du lịch. Đối với dịch vụ lữ hành được tổ chức theo hình thức khách đoàn, theo chương trình khép kín. Cả dịch vụ lữ hành và dịch vụ lưu trú hoạt động phải đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của các ngành chức năng có liên quan.

Giai đoạn 2, trong năm 2022 Bến Tre sẽ khôi phục tất cả các hoạt động, loại hình dịch vụ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Tiếp tục mở hoạt động du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia.

Ở mỗi giai đoạn, Bến Tre đều xác định những nội dung cần thực hiện về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư, xây dựng các sản phẩm mới theo hướng tua khép kín. Tập trung các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, các chương trình tham quan ngoài trời, trải nghiệm, mua sắm đặc sản địa phương… Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá du lịch Bến Tre đến du khách trong và ngoài nước với chủ đề “Du lịch vùng xanh Xứ Dừa - Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng”; “Du lịch sinh thái sông nước xứ Dừa - Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng”, đảm bảo các hoạt động du lịch sớm được phục hồi và mang lại hiệu quả cao.

Đọc thêm