Ngày Quốc khánh 2/9 – Ở nhà cũng là yêu nước!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày kỷ niệm Quốc khánh thường gọi là Tết Độc lập. Tết thì thường gắn với niềm vui sum họp, như đi du lịch, dã ngoại hay về quê, tụ tập giao lưu, gặp gỡ, tuy nhiên, năm nay, thay vào đó "ai ở đâu thì ở đó” thì cả nước sẽ vui hơn...
Không khí kỷ niệm Tết Độc lập năm nay rất đặc biệt khi toàn dân "ở nhà là yêu nước" để phòng chống dịch COVID-19.
Không khí kỷ niệm Tết Độc lập năm nay rất đặc biệt khi toàn dân "ở nhà là yêu nước" để phòng chống dịch COVID-19.

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2/9 là ngày lễ lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đời sống người dân ngày càng nâng cao, ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 luôn là một dịp lễ đặc biệt với mọi nhà. Hình ảnh các khu vui chơi, điểm du lịch, nhà hàng ăn uống… chật kín người dường như đã trở thành quen thuộc. Sau những ngày dài với bộn bề công việc vất vả, mỗi gia đình thường hay tự thưởng cho mình một chuyến du lịch hay lựa chọn trở về thăm quê, thăm họ hàng hoặc ít nhất cũng sẽ là một buổi tụ tập, giao lưu liên hoan cùng người thân, bạn bè.

Kiểm soát chặt hơn việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Kiểm soát chặt hơn việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Thế nhưng, ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay khác biệt. Cả nước đang “gồng mình” chống dịch hết sức nghiêm ngặt, nhiều địa phương, tỉnh thành phố vẫn đang còn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Bạc Liêu, các biện pháp phòng, chống dịch được siết chặt, bởi TP Bạc Liêu phong tỏa cách ly y tế do phát hiện nhiều ca F0 trên địa bàn. Người dân đồng lòng chung tay thực hiện tốt chính sách của Đảng và Chính phủ đã đề ra “Ai ở đâu thì ở đó”, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.

Lực lượng Công an luôn nỗ lực đảm bảo ổn định an ninh trật tự, mang lại bình yên cho người dân.

Lực lượng Công an luôn nỗ lực đảm bảo ổn định an ninh trật tự, mang lại bình yên cho người dân.

Chúng ta khống chế, ngăn được dịch, chúng ta sẽ thành công và có nhiều kỳ nghỉ lễ đông vui, rộn ràng khác. Còn không, nếu người dân tiếp tục di chuyển, về thăm quê, thăm người thân và chắc chắn không tránh được việc ăn uống đông người thì nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Có thể nói để đạt được quyết tâm dập dịch COVID-19, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thì sự vào cuộc, chung sức đồng lòng của người dân đóng vai trò quan trọng. “Thời gian vàng” tranh thủ từng phút từng giờ để ngăn chặn, khoanh vùng này, việc người dân ở đâu ở yên đó càng trở nên tối quan trọng.

Người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội.

Người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội.

Nhân dịp nghĩ lễ quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tất cả mọi người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm cộng đồng cao, góp phần kiểm soát được dịch bệnh, đưa Bạc Liêu trở lại trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm