Nghệ An: Nữ Bí thư đoàn người Thái sống và cống hiến hết mình được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ Bí thư Đoàn TNCS xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) Lô Thị Ngần (SN1990) là 1 trong số các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.
Chân dung Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình Lô Thị Ngần sống và cống hiến hết mình với phong trào Đoàn.
Chân dung Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình Lô Thị Ngần sống và cống hiến hết mình với phong trào Đoàn.

Với nhiều người, cái tên Lô Thị Ngần được xướng lên tại sân khấu Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng với đoàn viên thanh niên của huyện Tân Kỳ nói riêng, và tuổi trẻ của tỉnh Nghệ An nói chung, thì việc nữ Bí thư đoàn xã này được vinh danh là rất xứng đáng.

Kể về những ngày đầu bén duyên với công tác đoàn thể, năm 2015 sau khi gắn bó với công tác Đoàn, năm 2017 Ngần được được bầu vào Ủy viên Ban thường vụ đoàn xã, năm 2020 Ngần chính thức là thủ lĩnh trong công tác Đoàn của tuổi trẻ xã Nghĩa Bình.

Cũng từ đây, công tác đoàn ở xã miền núi này đã được thổi vào một “luồng gió mới”. Ngần chia sẻ, thực ra dòng máu nóng nhiệt huyết với đoàn đã rần rần chảy trong người mình từ những ngày còn học phổ thông, rồi lên đại học. Bản thân miệt mài tham gia vào các hoạt động như thanh niên tình nguyện, tham gia đội hiến máu của trường và các hoạt động chi hội máu 7/4.

Sau khoảng thời gian ra trường, đi làm rồi bản thân vẫn đam mê hướng ngoại, thường xuyên đi thiện nguyện cùng với các tổ chức như Hội thanh niên phật tử thủ đô; tham gia chương trình nấu ăn và phát cơm, dọn vệ sinh thường xuyên tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội ở Trâu Quỳ; tham gia cùng Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội về Ba Vì làm từ thiện...

Lô Thị Ngần nhận Bằng khen đạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” năm 2021

Lô Thị Ngần nhận Bằng khen đạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” năm 2021

Về xã công tác, tiếp tục cống hiến trong sắc xanh của tuổi trẻ, Lô Thị Ngần luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào đoàn, hội tại địa phương. Ngần chủ động đề ra những cách làm hay, hiệu quả trong các phong trào hoạt động Đoàn, cũng như những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

“Điều tôi tâm huyết nhất khi tham gia công tác Đoàn là được sống và cống hiến hết mình cho các phong trào, hoạt động tình nguyện tại địa phương. Những hoạt động giúp đỡ bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã giúp đoàn viên thanh niên gần gũi với người dân hơn, nhận thức được vai trò của mình mà ra sức cống hiến”, Ngần chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò là Bí thư Đoàn xã đồng thời là Đại biểu HĐND xã Nghĩa Bình qua hai nhiệm kỳ, Lô Thị Ngần đã tập trung tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên trẻ tuổi trên toàn xã đóng góp ngày công trong quá trình giải phóng mặt bằng cho công cuộc xây dựng các công trình lớn hay xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời, vận động động cha mẹ mình cùng hiến đất làm đường, đảm bảo chỉ tiêu theo đúng quy định. Nhờ vậy, hơn 600m2 đất để xây dựng mố cầu và hàng nghìn mét vuông đất đã được bà con ủng hộ làm đường, đã được thông qua trong một thời gian ngắn.

Với những nỗ lực của bản thân, trách nhiệm trong công việc cũng như sự sáng tạo cống hiến hết mình, trong thời gian qua Lô Thị Ngần đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Giải Nhất Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” năm 2021 do Trung ương Đoàn phát động; Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An với thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Đạt giải yêu thích nhất do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức; Giải khuyến khích trong ngày thi thứ 10 cuộc thi English Arena do Trung ương Đoàn tổ chức...

Bên cạnh đó, chị cùng các thành viên trong BCH Đoàn xã Nghĩa Bình thành lập “Quỹ thắp sáng ước mơ”. Nhờ vậy, mỗi năm có gần 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được hỗ trợ, từ nguồn quỹ này. Năm 2021, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lô Thị Ngần đã có sáng kiến ứng dụng phần mềm OBS Studio chia sẻ dữ liệu vào sinh hoạt toàn đoàn. Sáng kiến này đã được Ban thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ biểu dương, công nhận tại Quyết định số 256 – QĐ/ĐTN ngày 03/12/2021.

Nói về nữ bí thư Đoàn Lô Thị Ngần, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Mạnh Phong cho biết, đồng chí Lô Thị Ngần không chỉ là một nữ cán bộ đoàn đoàn năng động, nhiệt tình và đa tài, mà còn là tấm gương với ý chí khát vọng vươn lên khẳng định tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ, rất có trách nhiệm, sáng tạo. Trong công việc, luôn là người tiên phong đi đầu trong các hoạt động mới, hoạt động khó, luôn nỗ lực cố gắng để làm mới, làm hấp dẫn các hoạt động và phong trào đoàn nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực không biết mệt mỏi, là Lô Thị Ngần đã vinh dự là một trong 94 cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trên toàn quốc, được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hy vọng, nữ thủ lĩnh trong công tác Đoàn Lô Thị Ngần tiếp tục giữ nhiệt huyết, giữ đam mê và tình yêu với Đoàn để tiếp tục truyền cảm hứng cho thanh niên, luôn dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận việc mới, việc khó để tạo nên sức sống mới cho phong trào, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, và gặt hái thêm nhiều thành công với đam mê của mình.

Đọc thêm