Nghệ An sẽ triển khai các kịch bản phòng chống dịch COVID-19 phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII chiều 12/8, khi báo cáo HĐND về tình hình dịch và các giải pháp ứng phó của tỉnh với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đưa ra những giải pháp ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đưa ra những giải pháp ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 13/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 443 ca nhiễm COVID-19 tại 19 địa phương. Các ổ dịch trên địa bàn đến nay cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, khi dịch xuất hiện hầu hết các tỉnh, thành phố phía Nam, đã có hàng nghìn người dân trở về trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của các địa phương, trong 14 ngày trở lại đây, Nghệ An đã ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành có dịch trên cả nước, trong đó có hơn 9.000 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Trong số đó, đã phát hiện và ghi nhận 170 ca nhiễm. Số công dân cần cách ly tập trung tăng cao và luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly nếu không thực hiện tốt công tác quản lý. Giám đốc Sở Y tế cũng thừa nhận thời gian qua có việc lây chéo trong khu cách ly do một số địa phương chưa chuẩn bị tốt điểm cách ly phù hợp và bố trí lực lượng mỏng; nhiều địa phương còn lúng túng trong việc chọn khu cách ly.

Bên cạnh đó, ý thức của một số người dân trong việc chấp hành phòng, chống dịch chưa tốt như: tránh khai báo, khai báo không trung thực... Điều này cũng dẫn đến những yếu tố khó lường và nguy cơ bùng dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

Lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra một điểm cách ly tập trung cho các công dân Nghệ An về từ vùng dịch về.

Lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra một điểm cách ly tập trung cho các công dân Nghệ An về từ vùng dịch về.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, Sở Y tế Nghệ An cho biết, “Tỉnh sẽ triển khai các kịch bản phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bởi vì cuộc chiến chống dịch đang kéo dài “trường kỳ kháng chiến”. Do vậy, phải có giai đoạn tấn công, phòng thủ, đảm bảo 2 nguyên tắc linh hoạt và khoa học”.

Cùng với việc kiên định, kiên trì với chiến lược trong phòng chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, Nghệ An triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên tinh thần “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào dân”, với phương châm “4 tại chỗ”. "Các địa phương phải tính đến phương án xấu, không được chủ quan, chủ động về phương tiện vật tư, hóa chất... Ngoài ra, cần phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng" - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An lưu ý.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện Sở Y tế đã thành lập 6 đoàn kiếm tra, để cùng với các địa phương rút kinh nghiệm, đưa ra những phương án đúng theo tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Thời gian qua, rất nhiều công dân Nghệ An về địa phương từ các tỉnh phía nam.

Thời gian qua, rất nhiều công dân Nghệ An về địa phương từ các tỉnh phía nam.

Xác định rõ tiêm vaccine là giải pháp bền vững để phòng dịch, Nghệ An đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức tiêm ngay khi được Trung ương phân bổ nguồn vaccine. Toàn tỉnh đến nay đã có 68.968 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó, có hơn 23.000 người tiêm đủ 2 mũi.

Tại kỳ họp, trước băn khoăn của cử tri về việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung hay tại nhà đối với những công dân trở về từ vùng dịch, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định: “Đối với công dân về từ vùng dịch sẽ tiếp tục cách ly tập trung vì dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Hơn nữa, cách ly tập trung sẽ tiết kiệm chi phí xét nghiệm cho người dân khi áp dụng xét nghiệp gộp. Nếu áp dụng cách ly tại nhà, lực lượng phòng, chống dịch chia ra nhỏ nên càng khó khăn hơn cho các địa phương”.

Cũng theo ông Dương Đình Chỉnh, hiện nay Nghệ An đã áp dụng miễn phí xét nghiệm cho những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Đọc thêm