Nghệ An: Tưng bừng khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 8/4, tại quảng trường Bình Minh (TX Cửa Lò), tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022.
Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu trong lễ khai mạc thu hút đông đảo người xem.
Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu trong lễ khai mạc thu hút đông đảo người xem.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An là mảnh đất non nước hữu tình, có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú làm say đắm lòng người. Trong đó Cửa Lò nổi bật lên như “viên ngọc xanh” của biển cả, với bãi cát dài, mịn, thoải đều, với tình người thân thiện, mến khách, đầy sâu lắng.

ManMàn bắn pháo hoa thu hút người xem (ảnh Mạnh Cường)
Màn bắn pháo hoa thu hút người xem (ảnh Mạnh Cường)

Tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có thêm nhiều bước phát triển mới như xây dựng tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư - điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Cửa Lò sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, ông Long mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, có thêm nhiều dự án, cơ sở dịch vụ quy mô lớn, mang đẳng cấp quốc tế tại Cửa Lò.

Du khách mãn nhãn với màn bắn pháo hoa 15 phút trong đêm khai mạc

Du khách mãn nhãn với màn bắn pháo hoa 15 phút trong đêm khai mạc

Cửa Lò đã và đang là điểm hẹn không thể thiếu trong bản đồ du lịch, nghỉ dưỡng của đông đảo du khách, được ưu tiên lựa chọn bởi sự phát triển đồng bộ.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 có rất nhiều hoạt động, kéo dài từ ngày 08/4 - 01/5: Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022; khai mạc Giải võ Karate toàn tỉnh (ngày 10/4); khai mạc Giải bóng chuyền trong nhà và bãi biển toàn tỉnh (ngày 10/4); chương trình Lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm (vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần mở đầu vào tối 10/4);

Chương trình nghệ thuật Về miền Ví, Giặm (ngày 12/4, 14/4, 24/4); Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên Du lịch thị xã ( ngày 15/4); Hội thi đầu bếp giỏi Thị xã (ngày 20/4); Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP (ngày 25/4); Chung kết cuộc thi tìm kiểm tài năng Got Talent ( ngày 30/4); Tổng kết tuần Lễ hội và Chương trình văn nghệ về miền Ví, Giặm (đêm 01/5)… Các hoạt động này hứa hẹn thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Quảng trường Bình Minh từ trên cao lung linh huyền ảo (ảnh Mạnh Cường)

Quảng trường Bình Minh từ trên cao lung linh huyền ảo (ảnh Mạnh Cường)

Thị xã Cửa Lò hiện có trên 300 khách sạn lớn nhỏ, cơ sở lưu trú với khoảng 14.000 phòng, có thể phục vụ khoảng 30.000 lượt khách lưu trú ngày đêm.

Với chủ đề “Cửa Lò an toàn, thân thiện mến khách”, năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516 ngàn lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.

Đọc thêm