Người đàn ông bị rắn độc cắn tử vong khi đi thả lưới

(PLVN) - Quá trình đi thả lưới bắt cá, một người đàn ông ở Nghệ An bị con rắn hổ phì cắn ở vùng mặt gần thái dương, tử vong.
Người đàn ông bị rắn độc cắn tử vong (ảnh minh họa)
Người đàn ông bị rắn độc cắn tử vong (ảnh minh họa)

Ngày 12/5, chính quyền xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa có người tử vong do rắn độc cắn.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 10/5 ông V.V.D. (SN 1969) trú tại xã Cắm Muộn cùng một người bạn đi quăng chài ở xã Nậm Nhóng (Quế Phong) thì bị một con rắn độc cắn ở vùng mặt gần thái dương.

Con rắn sau đó đã bị ông D. và bạn đi cùng đập chết. Đến khoảng 15h cùng ngày ông D. đã không qua khỏi.

Được biết loại rắn cắn ông D. là rắn hổ phì một trong những loại rắn có độc tính cực mạnh có thể gây hoại tử và chết người.

Hiện, ông D. đã được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm